samedi 15 mars 2025

Nóng : Trump đóng cửa đài VOA, RFA, Châu Âu Tự do

(AFP 15/03/2025) Chính quyền tổng thống Donald Trump ngày thứ Bảy 15/03 đã cho các nhà báo của đài Tiếng nói Hoa Kỳ và các đài phát thanh khác do Hoa Kỳ tài trợ nghỉ việc, đột ngột cho ngưng hoạt động các phương tiện truyền thông từ lâu vẫn là chủ chốt để chống lại các cuộc tấn công thông tin của Nga và Trung Quốc.

Hàng trăm nhà báo và các nhân viên khác của đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Châu Á Tự do (RFA), Châu Âu Tự do (RFE) và các đài khác đã nhận được email vào cuối tuần, thông báo cấm họ vào văn phòng, và phải giao nộp thẻ nhà báo, điện thoại được cấp cũng như các thiết bị khác.

Trump, vốn đã làm rỗng ruột cơ quan viện trợ Mỹ và bộ Giáo dục, hôm thứ Sáu công bố một sắc lệnh xếp Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM) vào danh sách « các thành phần của một bộ máy liên bang quan liêu mà tổng thống đánh giá là không cần thiết ».

Bà Kari Lake, người ủng hộ Trump nhiệt thành và từng là người dẫn chương trình tin tức ở Arizona, được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan này sau khi thất bại ở Thượng viện, trong một email gởi cho các cơ quan truyền thông dưới quyền, viết rằng không còn được liên bang ưu tiên tài trợ.

Một trợ lý báo chí của Nhà Trắng, Harrison Fields, với giọng điệu kém chính thống hơn, đã viết trên mạng X chữ « goodbye » bằng 20 thứ tiếng, một cách mỉa mai phạm vi đưa tin đa ngôn ngữ của VOA. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát sóng tại nhiều nước, với số lượt nghe hàng tuần là 350 triệu, theo con số của USAGM.

Giám đốc Radio Free Europe/Radio Liberty, đã phát sóng sang khối xô-viết trong thời kỳ chiến tranh lạnh, coi việc hủy tài trợ là « món quà to lớn cho những kẻ thù của nước Mỹ ».

Ông Stephen Capus trong một thông cáo viết : « Các giáo sĩ Iran, các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc và các nhà độc tài ở Matxcơva, Minsk chỉ có thể vui mừng trước việc ngưng tài trợ cho RFE/RL sau 75 năm hiện diện ».

Radio Free Asia (RFA) được thành lập năm 1996, có nhiệm vụ cung cấp các phóng sự không kiểm duyệt tại các nước mà báo chí không được tự do, nhất là Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam.

Các đài trên đây được bảo đảm độc lập về đường hướng biên tập dù nhận tài trợ của Hoa Kỳ. Chính sách này gây giận dữ cho một số người thân cận của ông Trump, từ lâu vẫn chống lại truyền thông và trong nhiệm kỳ đầu đã đề nghị các kênh do chính phủ tài trợ nên quảng bá các chính sách của ông.

(Tổng hợp hai bản tin tiếng Anh lúc 21 giờ 44 và tiếng Pháp lúc 22 giờ 16, giờ Paris)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.