lundi 24 mars 2025

Mai Quốc Ấn – Xin ông Tô Lâm, ông Phạm Minh Chính cho hỏi

Báo chí công bố ông Tô Lâm là Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ông Phạm Minh Chính là Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Nhưng sao báo chí lại không công bố địa chỉ, số điện thoại văn phòng và email hai cơ quan này để doanh nghiệp khoa học công nghệ có thể kiến nghị/đề nghị các ý kiến có lợi cho quốc gia?

Thưa hai ông!

Ngay từ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có việc lấy ý kiến và lắng nghe các đón góp ý kiến của doanh nghiệp, trí thức, nhân sĩ của quốc gia. Nay Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 57 về Khoa học công nghệ, Quốc Hội đã ban hành Luật Khoa học công nghệ và Luật Chuyển giao công nghệ và Chính phủ Ban hành Chiến lược quốc gia về khoa học công nghệ. Nhưng cán bộ Bộ Khoa học công nghệ thì muốn doanh nghiệp “phải xin chứ”, “con có khóc thì mẹ mới cho bú”.

Hiệp hội doanh nghiệp khoa học công nghệ gửi ý kiến cho hội viên phản ánh các khó khăn, vướng mắc ; hết hạn là ngày 10/03 nhưng gửi thông tin vào ngày 14/03, thì biết đâu có kẻ thao túng các quyền lợi khoa học công nghệ cho nhóm thân hữu?

Thưa hai ông!

Doanh nghiệp khoa học công nghệ gặp cảnh này thì biết kêu ai?

Đây là đòi hỏi quyền lợi chính đáng đúng theo Nghị quyết 57, đúng theo các Luật liên quan khoa học công nghệ và Chiến lược quốc gia về khoa học công nghệ của doanh nghệ khoa học công nghệ. Cả nước có 900.000 doanh nghiệp nhưng chỉ có 714 doanh nghiệp khoa học công nghệ, (nghĩa là chỉ 0,079 %, rất hiếm). Doanh nghiệp khoa học công nghệ nội sinh còn hiếm hơn nữa (0,029 %).

Nhưng doanh nghiệp khoa học công nghệ bị bóp nghẹt tiếng nói, không thể tiếp cận quyền lợi chính đáng như vậy thì tôi cho rằng cách triển khai đang có vấn đề lớn. Cụ thể là mục tiêu có 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ năm 2000 do Bộ Khoa học công nghệ đặt ra đã không đạt nổi lấy 15 %.

Nhưng cũng chính Bộ này xài ngân sách nhiều nhất với hơn 70 % ngân sách khoa học công nghệ dành cho Bọ chi thường xuyên. Chưa tới 30 % ngân sách khoa học còn lại vào các đại án khoa học công nghệ cũng không ít. Chỉ có 714 doanh nghiệp khoa học công nghệ nhưng tôi biết rất nhiều trong số đó chỉ được nghe cán bộ Bộ Khoa học công nghệ nói hàng năm đều đều và xem trên tivi hoài hoài.

Vậy phải làm sao đây thưa ông Tô Lâm, thưa ông Phạm Minh Chính?

MAI QUỐC ẤN 24.03.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.