dimanche 30 mars 2025

Hà Phan - Các tỉnh tự chủ ngân sách mới công bằng và hợp lý

 

"Sắp tới chỉ có 7 tỉnh biên giới là trung ương hỗ trợ ngân sách, các tỉnh còn lại phải tự chủ" - phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nói thế khi làm việc ở Bình Thuận hồi đầu tháng!

Gì chớ tui thấy cái này đúng, công bằng và hợp lý. 

Tôi ủng hộ ngân sách trung ương bơm thêm cho các tỉnh chưa giàu để hỗ trợ đồng bào khó khăn, phát triển y tế giáo dục hay gặp lúc thiên tai, địch họa. Nhưng "đều như vắt tranh", năm nào cũng vậy và kéo dài lâu nay hoàn toàn không nên.

Việc có trụ sở to, tượng đài lớn, công trình hoành tráng, "bộ mặt" đẹp đẽ... mà thu cứ mãi không đủ chi, rồi nhận hỗ trợ từ trên hoài rất khó thuyết phục. Càng phản cảm khi tự sướng ô tô nhiều, đường sá rộng, tự hào đủ thứ nhưng làm ra không đủ xài!

Không thể phủ nhận nhiều tỉnh thành điều kiện tự nhiên tốt, phát triển kinh tế nhanh, thu ngân sách nhiều, còn dư để nộp về trung ương và một số tỉnh vẫn khó khăn. Nhưng chỉ hỗ trợ khi thật cần thiết, tỉnh thu từng nào tự cân đối chi từng đó kiểu như làm nhiêu ăn nhiêu, chẳng may thiên tai dịch bệnh trung ương tùy tình hình cứu trợ sau.

Buông "bầu sữa" mẹ ra và làm bao nhiêu chi bấy nhiêu, mới là động lực đủ mạnh để giúp tỉnh thành phát triển bền vững, chứ không phải cứ rót tiền xuống mãi. Vừa không công bằng với nhiều tỉnh thành khác, lại khó giúp cán bộ tỉnh nhà chịu trách nhiệm với ghế mình ngồi, dân mình lãnh đạo. Để địa phương phải tự chủ thu chi còn thể hiện đúng trình độ năng lực, và không vô tình kéo lùi năng động sáng tạo tại đó.

Sẽ còn hơn 30 tỉnh thành, điều kiện đã đủ, thời cơ đã tới nên tự làm tự ăn dần. Nhiều nhà ba mẹ cũng phải buông con ra để tự chúng lớn dù biết ban đầu rất khó khăn thì tầm quốc gia cũng cần sớm như thế! Thương đúng lúc, chi đúng khi cần mới tốt cho con cái.

HÀ PHAN 30.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.