vendredi 21 mars 2025

Hà Phan – Nên dẹp luôn báo chí, phát thanh truyền hình tỉnh thành


Sắp tới sáp nhập tỉnh thành còn một nửa số như hiện nay ; thì ít nhất 30 đài phát thanh truyền hình, báo tỉnh sẽ không còn. Có nơi nếu nhập ba thành một thì dôi dư, mất việc và thừa người, trang thiết bị, trụ sở còn nhiều hơn nữa.

Rất thông cảm với đội ngũ báo chí địa phương mà không ít người sẽ lao đao một thời gian. Nhưng tôi nghĩ 30 đài, báo vẫn còn quá đông, nên giảm tối đa!

Tỉnh còn nhập, huyện còn bỏ, bộ ngành còn gọn được thì chuyện này cũng đừng nên ngoại lệ và sẽ được dân chúng ủng hộ.

Đài phát thanh, truyền hình nhà nước chỉ cần Đài quốc gia, cùng lắm là thêm miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ có nhiều kênh phù hợp với từng vùng miền. Báo cũng vậy, chỉ nên để trang thông tin điện tử của tỉnh, còn báo giấy nên thôi.

Hàng loạt tờ báo in to đùng như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp Luật, Người Lao Động, Lao Động... giờ còn chẳng mấy ai đọc, thì báo tỉnh đậm chất bản tin liệu sống thế nào nếu không bù lỗ để "phân phát"?

Phát thanh còn đỡ, chứ truyền hình ngân sách mới hao mòn khủng khiếp. Mạng xã hội xem, tương tác thỏa thích, báo điện tử lồng truyền hình tràn lan, đài quốc gia rồi truyền hình trả tiền đủ các kênh hấp dẫn... Đài tỉnh làm cách nào cũng chẳng có khách bằng thì không dẹp phải tốn hàng ngàn tỉ/năm làm gì?

Cứ tính rẻ mỗi nơi tốn khoảng vài chục tỉ cho những thứ này, thì cả nước đỡ bao nhiêu nếu dẹp bớt? Trong khi đó những "nhiệm vụ" như tuyên truyền, phổ biến giờ ai cần xem truyền hình, phát thanh với báo tỉnh để biết nữa !

Đã "cách mạng" là thà đau một lần chứ không nên nửa vời nữa. Nhất là trong lĩnh vực ngốn tiền kinh khủng, sử dụng nhiều công sản lại chẳng mấy hiệu quả như báo chí phát thanh truyền hình tỉnh thành!

HÀ PHAN 21.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.