vendredi 28 mars 2025

Lê Xuân Nghĩa - Toàn bộ nội dung Thỏa thuận khoáng sản mà Mỹ tuyên bố “đã hoàn tất và có thể ký kết vào tuần tới”


Văn bản được một nghị sĩ Quốc hội Ukraine cung cấp. Nhà lập pháp này viết: “Vâng, đây là thông tin nội bộ về thỏa thuận khoáng sản. Tôi đã nhận được tài liệu này từ các viên chức chính phủ của chúng tôi ngày 26/3/2025.

Theo tài liệu tôi có được, chính xác là 58 trang, mà tôi đã dành cả buổi tối để đọc, nó được đề ngày tháng là 23 tháng 3 và được cho là do phía Hoa Kỳ gửi cho chúng tôi dưới dạng dự thảo thỏa thuận khoáng sản mới.

Người ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi xin nói ngay - đây không phải là (!!!) văn bản cuối cùng. Và tôi hy vọng rằng phía Ukraine sẽ yêu cầu và đảm bảo những thay đổi đáng kể đối với văn bản này. Nhưng tôi thấy nội dung Thỏa thuận hoàn toàn là sự kinh hoàng. Cả 18 chương... Đây không còn chỉ là bản ghi nhớ khung về ý định (giống như bản ghi nhớ trước cuộc họp gây tai tiếng tại Phòng Bầu dục). Đây là một thỏa thuận toàn diện, rất chi tiết. Và nó không có lợi cho chúng ta.

Tôi tóm tắt ngắn gọn:

• Ban quản lý gồm 5 người, trong đó có 3 người đến từ Hoa Kỳ, có toàn quyền phủ quyết.

• Bao gồm tất cả các loại khoáng sản - dầu, khí, cả các mỏ mới và hiện có.

• Áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

• Cả công ty nhà nước và tư nhân [Hoa Kỳ] đều tham gia khai thác.

• Tiền được chuyển đổi ngay lập tức sang ngoại tệ.

• Tiền quỹ lập tức được chuyển ra nước ngoài [Hoa Kỳ]. Nếu có sự chậm trễ nào do phía chúng tôi [Ukraine], chúng tôi phải bồi thường.

• Đóng góp của Hoa Kỳ là khoản viện trợ được cung cấp cho chúng tôi kể từ năm 2022 [tức trừ nợ chứ không phải viện trợ mới]. Và họ có thể nhận được lợi nhuận theo quyết định của họ. Họ là những người đầu tiên nhận được tiền bản quyền" từ Quỹ được ưu tiên trước, rồi mới đến Ukraine +4%.

• Thỏa thuận này là vô thời hạn. Việc thay đổi hoặc chấm dứt chỉ có thể xảy ra khi có sự chấp thuận của Hoa Kỳ.

• [Hoa Kỳ] có “Quyền ưu tiên” đối với tất cả các dự án cơ sở hạ tầng mới [trong tái thiết Ukraine] và quyền phủ quyết đối với việc bán tài nguyên cho các quốc gia khác.

• Không có bảo đảm an ninh. Thậm chí không có một chút nào bảo đảm an ninh.”

LÊ XUÂN NGHĨA 27.03.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.