Một số bạn hỏi gã, nếu Đà Nẵng sáp nhập Quảng Nam thì thủ phủ hành chính tức tỉnh lỵ ở Đà Nẵng hay Tam Kỳ?
Gã cho rằng để tránh xáo trộn không cần thiết, thì cơ sở vật chất cho một chính quyền tỉnh ở Đà Nẵng đã đủ.
Còn Tam Kỳ nên là thành phố Đại học, trung tâm giáo dục-khoa học công nghệ lớn nhất miền Trung. Tam Kỳ là trung tâm Quảng Nam- đất học nổi tiếng, truyền thống bao đời nay, hơn nữa lại là quê hương cụ Phan Châu Trinh nhà cách mạng Duy tân-Dân trí- Dân khí vĩ đại của Việt Nam.
Các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm đào tạo, các trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo của Đà Nẵng nên dời về Tam Kỳ.
Các tỉnh miền trung xung quanh bao gồm Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kom Tum thay vì mở các trường đại học phân tán sẽ cùng Tam Kỳ tạo nên Thành phố Đại học này.
Tam Kỳ có diện tích 100 km2 đủ rộng để quy hoạch thành Thành phố Đại học theo tiêu chuẩn quốc tế.
Tam Kỳ có thiên nhiên biển, đẹp, gần hai trung tâm phát triển Đà Nẵng, Hội An, và sát vách Khu Công nghiệp Chu Lai.
Tam Kỳ được bao bọc bởi cái nôi không gian văn hóa giáo dục xứ Quảng.
Tam Kỳ cách sân bay Quốc tế Chu Lai 30 km, thuận lợi với các tuyến cao tốc, tàu hỏa.
LƯU TRỌNG VĂN 15.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.