lundi 17 mars 2025

Lưu Nhi Dũ - Làm bộ trưởng nên nói thiệt


Cử tri tỉnh Vĩnh Long vừa phản ánh đến ngành y tế, đề nghị cần có sự điều chỉnh đối với hai loại hình khám dịch vụ và bảo hiểm y tế tại các bệnh viện công.

Cử tri cho rằng có tình trạng phân biệt giữa khám chữa bệnh dịch vụ và bảo hiểm y tế ở một số bệnh viện lớn. Theo đó, khám dịch vụ thủ tục nhanh, chất lượng cao, còn khám bảo hiểm y tế phải chờ đợi lâu và chất lượng không cao.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan không dám trả lời thẳng ý kiến của cử tri, mà chỉ dám nói là theo quy định của pháp luật hiện hành “không có sự phân biệt đối xử giữa người bệnh khám dịch vụ và người bệnh sử dụng bảo hiểm y tế ".

Thiệt hông, thưa bộ trưởng? Tui nghĩ bộ trưởng nên trả lời thẳng thắn. Hay bộ trưởng hổng biết?

Dịch vụ trong bệnh viện công từng gây nhiều tranh cãi, khi sử dụng tài sản công để làm dịch vụ theo yêu cầu nhưng từ lâu đã là nguồn thu chính của các bệnh viện tự chủ tài chính. Trước kia còn có “trường tư trong trường công” nữa là (lớp bán công), may mà đã bỏ.

Với khám chữa bệnh trong các bệnh viện công, khám dịch vụ đã biến bệnh viện công không ra công, tư không ra tư. Ai cũng biết, cũng thấy nhiều bệnh nhân “bị ép” dùng dịch vụ trong các bệnh viện công, là có thật.

Pháp luật cho phép các bệnh viện công được phép khám chữa bệnh dịch vụ nhưng đã đến lúc phải quản lý hình thức này hiệu quả hơn, không được lạm dụng. Đơn giản nó đụng chạm đến phúc lợi khám chữa bệnh của mọi người dân.

LƯU NHI DŨ 17.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.