jeudi 1 avril 2021

Nhà nước pháp quyền : Bruxelles kiện Ba Lan trước Tòa án Công lý Liên hiệp Châu Âu


Đăng ngày:

Độc lập tư pháp tại Ba Lan là chủ đề được các nước châu Âu quan ngại kể từ khi đảng bảo thủ Luật pháp và Công lý (PiS) lên nắm quyền năm 2015. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Bénazet tường trình :

« Trong Liên hiệp Châu Âu, Ủy ban Châu Âu là định chế bảo đảm các hiệp ước sao cho tất cả các quốc gia thành viên phải tôn trọng, có nghĩa là người canh gác Nhà nước pháp quyền.

Theo Ủy ban, thì đạo luật của Ba Lan về quyền hạn tư pháp không tương thích với các hiệp ước châu Âu, vì không cho phép tư pháp được độc lập. Các thẩm phán có thể bị ngưng chức và bị Tòa Án Tối Cao Ba Lan hủy bỏ quyền đặc miễn, như vậy sự độc lập và công minh không được bảo đảm.

Ông Didier Reynders, ủy viên châu Âu phụ trách về tư pháp khẳng định như trên, đồng thời kêu gọi tòa án đưa ra những biện pháp tạm thời. Theo ông, nếu không có những biện pháp này, Ba Lan có thể tiếp tục áp dụng các luật bị phản đối, tạo nguy cơ gây thiệt hại trầm trọng không thể sửa chữa được về tính độc lập của hệ thống tư pháp ở Ba Lan và trật tự pháp lý trong Liên hiệp. Ủy viên Reynders nhấn mạnh, các thẩm phán Ba Lan là thẩm phán châu Âu.

Ba Lan phản đối ngay cả căn cứ của quyết định của Ủy ban Châu Âu, nhưng Ủy ban nhận định rằng tính độc lập của các thẩm phán không ngừng bị suy giảm. Tại Nghị viện Châu Âu, nhóm cánh trung đòi hỏi kích hoạt cơ chế ngưng việc chi tiền từ các quỹ của châu Âu trong trường hợp không tôn trọng Nhà nước pháp quyền ».

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.