mardi 27 avril 2021

Tin vắn 27.04.2021

 


(AFP)Mỹ : Đã đủ số chữ ký để trưng cầu dân ý bãi chức thống đốc California

Chính quyền bang California hôm qua 26/04/2021 thông báo đã có 1,62 triệu chữ ký, hội đủ điều kiện để tổ chức trưng cầu dân ý về việc bãi chức thống đốc Gavin Newsom thuộc đảng Dân Chủ. Bản kiến nghị đưa ra cách đây một năm, được đảng Cộng Hòa và các fan của cựu tổng thống Donald Trump ủng hộ, do người dân bất bình trước việc quản lý dịch bệnh của ông Newson. Đặc biệt thống đốc từng bị nhận diện khi đi nhà hàng ăn tối với bạn bè trong lúc buộc dân chúng ở nhà vì Covid.

Cũng như 18 bang khác, California cho phép bỏ phiếu lại nếu có ít nhất 12% cử tri trong cuộc bầu cử trước đồng ý, tức 1,5 triệu chữ ký ở California. Hồi năm 2003, tài tử Arnold Schwarzenegger đã trở thành thống đốc Cộng Hòa của bang đông dân nhất nước Mỹ, nhờ một cuộc trưng cầu dân ý tương tự.


(AFP)
Pháp tưởng niệm nữ cảnh sát bị khủng bố sát hại ở Rambouillet

Hôm 26/04/2021, khoảng 1.000 người tập hợp trước các đồn cảnh sát ở nhiều thành phố nước Pháp để tưởng niệm Stéphanie Monfermé, nữ cảnh sát bị một người Tunisie sát hại ở Rambouillet, ngoại ô Paris.

Hung thủ theo đạo Hồi, là người nhập cư bất hợp pháp nhưng đang được hợp thức hóa giấy tờ sau 10 năm sống ở Pháp. Vụ tấn công dã man này diễn ra vào lúc một dự luật nhằm tăng cường an ninh, chống khủng bố sẽ được trình lên chính phủ ngày mai 28/04.


(AFP)
Tân Calédonie giảm thời gian cách ly cho người đã tiêm chủng

Chính quyền Tân Calédonie hôm nay 27/04/2021 thông báo rút ngắn thời hạn cách ly bắt buộc từ 14 ngày còn 7 ngày cho các hành khách đã được tiêm chủng hai liều vac-xin Pfizer/BioNTech, tối thiểu 14 ngày trước khi đến lãnh thổ hải ngoại Pháp hiện vẫn chưa bị Covid tấn công. Tuy vậy muốn đến hoặc quay về Tân Calédonie vẫn phải có lý do thích đáng.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.