dimanche 11 avril 2021

Nguyễn Gia Việt - Nhà thuốc Tây trước 1975 và sau có gì khác nhau?


Người Nam Kỳ xưa ít kêu nhà thuốc Tây lắm, họ kêu thẳng là “Pharmacie”. Bịnh là đi phòng mạch docteur (bác sĩ), mua thuốc vô pharmacie.

Sài Gòn, Miền Nam những năm trước 1975 có rất nhiều “Pharmacie”, nhưng y tế Việt Nam Cộng Hòa quản lý rất tiến bộ và hợp lý.

Có hai loại nhà thuốc, một là nhà thuốc Tây và hai là nhà thuốc gác. Cả hai nhà thuốc này đều bán thuốc, nhưng lại là khác nhau

Việt Nam Cộng Hòa phân khoảng cách, số dân, làng xóm mà cho mở nhà thuốc Tây, không cho mở gần nhau, dày đặc kiểu triệt hạ lẫn nhau. Sau khi đoạn đường đó đã có nhà thuốc Tây mà ai muốn mở nữa thì chỉ được mở "Nhà thuốc gác" bán ban đêm.


Nhà thuốc Tây bán từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối thì đóng cửa. Nhà thuốc gác mở cửa bán từ 18 giờ chiều đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Sau 1975 và ngày nay thì cho mở dày đặc, tràn lan. Có khi một chục cái nhà thuốc, quầy thuốc kế bên nhau chỉ một khúc đường rồi "chà đạp" lẫn nhau.

Trước 1975 bác sĩ mở phòng mạch tư là chỉ để khám bịnh, và chích thuốc. Khám xong cho toa, người bịnh ra nhà thuốc mà mua, bác sĩ không được bán thuốc.Sau 1975 thì bác sĩ bán thuốc từa lưa.

So sánh để biết trình độ quản lý trước và sau 1975 ra làm sao.

NGUYỄNGIA VIỆT 09.04.2021

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.