jeudi 22 avril 2021

Tin vắn 22.04.2021

 

(RFI)  Amnesty International : Trung Quốc là đao phủ hàng đầu thế giới

Theo báo cáo công bố hôm 21/04/2021 của Amnesty International (Ân xá Quốc tế), trên thế giới có ít nhất 483 người tù đã bị hành quyết trong năm 2020, đây là số lượng thấp nhất kể từ 10 năm qua. Con số trên đây không tính đến Trung Quốc, mà Amnesty gọi là « đao phủ hàng đầu thế giới » với hàng ngàn người bị hành quyết mỗi năm nhưng số liệu bị coi là « bí mật Nhà nước ».

Hiện có 18 nước vẫn duy trì án tử hình, hầu hết các vụ thi hành án tử hình diễn ra tại Trung Quốc, Iran, Ai Cập, Irak, Ả Rập Xê Út.


(AFP)
Pakistan : Đánh bom tại khách sạn nơi đại sứ Trung Quốc lưu trú

Một quả bom phát nổ hôm qua 21/04/2021 tại bãi đậu xe của một khách sạn sang trọng ở Quetta, miền tây nam Pakistan, nơi đại sứ Trung Quốc lưu trú. Ít nhất 4 người chết và 12 người bị thương, đại sứ Trung Quốc thoát nạn vì lúc bom nổ đang có cuộc hẹn bên ngoài.

Quetta là thủ phủ tỉnh Baloutchistan, tuy giàu tài nguyên thiên nhiên (khí đốt, khoáng sản) nhưng vẫn nghèo. Tại đây có cảng nước sâu Gwadar, đầu tàu của kế hoạch Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) được Bắc Kinh đầu tư 50 tỉ đô la. Khách sạn hạng sang tại cảng này đã bị tấn công tháng 5/2019, sáu tháng sau vụ đánh vào lãnh sự Trung Quốc ở Karachi.


(AFP)
Tin tặc Trung Quốc tấn công các công ty quốc phòng Mỹ

Tin tặc Trung Quốc đã tấn công một công ty Mỹ chuyên cung cấp các phần mềm chống kiểm duyệt (VPN) để xâm nhập mạng tin học của các công ty quốc phòng Mỹ.

Theo báo cáo của công ty an ninh mạng Mandiant ngày 20/04/2021, ít nhất hai nhóm tin tặc trong đó có một nhóm thân cận chính quyền Bắc Kinh mang tên UNC230 mưu toan đánh cắp danh tính những người sử dụng VPN để dọ thám từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2021, tuy nhiên không tiết lộ số lượng.


(RFI)
Covid : Biden hoan nghênh đạt mục tiêu tiêm chủng 200 triệu liều vaccin

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua 21/04/2021 loan báo Hoa Kỳ đã đạt được mốc tiêm chủng 200 triệu liều vaccin chống Covid, một tuần trước thời điểm được đề ra. Kể từ nay tất cả công dân Mỹ trên 16 tuổi đều được kêu gọi chủng ngừa.

Ông Biden cũng khuyến khích các công ty cho nhân viên nghỉ việc để đi chích ngừa nhưng vẫn trả lương, chính quyền liên bang sẽ bồi hoàn bằng thuế cho các công ty có dưới 500 nhân viên.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210422-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.