jeudi 12 novembre 2020

Đặng Sơn Duân – Đố Trung Quốc dám chọc giận Trump lúc này !


Từ đầu thế kỷ 21, lần nào có tổng thống mới ở Mỹ, Trung Quốc cũng tổ chức một vụ nắn gân tân chủ nhân Nhà Trắng ở Biển Đông.

- Tháng 4.2001, vài tháng sau khi George W. Bush nhậm chức, xảy ra vụ va chạm giữa máy bay trinh sát EP-3E và chiến đấu cơ Trung Quốc ở gần Hải Nam.

- Tháng 3.2009, khi Barack Obama nhậm chức không lâu, xảy ra vụ tàu nghiên cứu USNS Impeccable bị bao vây.

- Tháng 12.2016, chỉ ngay sau khi Donald Trump vừa đắc cử và nhận cuộc gọi chúc mừng của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, Trung Quốc "vớt" một thiết bị lặn không người lái (UUV) của Mỹ ở Biển Đông. Trump, lúc đó chỉ là tổng thống tân cử, tuyên bố xanh rờn rằng Trung Quốc cứ giữ xài đi, không cần trả đâu. Ngay ngày hôm sau, Trung Quốc thông báo sẽ giao trả.

Tình huống năm nay lằng nhằng phức tạp hơn mọi năm, nhưng nhiều khả năng Trung Quốc sẽ không dám manh động (với Mỹ) từ đây cho đến ngày 20.1.2021, bất luận ai sẽ chiến thắng. Bởi chọc Trump lúc này thì đúng số hưởng rồi !

Tuy nhiên, nếu Joe Biden vào Nhà Trắng lúc ấy thì có khả năng là một vụ khủng hoảng ở Biển Đông sẽ xảy ra trong vài tháng sau đó.

ĐẶNG SƠN DUÂN 12.11.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.