jeudi 19 novembre 2020

Tin vắn 19.11.2020

 


(Japan Times)
Gần 90% người Nhật không ưa Trung Quốc

Một cuộc khảo sát thường niên của các tổ chức Nhật Bản và Trung Quốc công bố cách đây hai ngày cho thấy tỉ lệ người Nhật có ấn tượng xấu về Trung Quốc lên đến 89,7%, tăng 5% so với năm trước. Về lý do, nhiều người được hỏi cho biết vì tàu Trung Quốc nhiều lần xâm nhập vùng biển Senkaku/Điếu Ngư, và do các hành vi bất chấp luật pháp quốc tế của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Ngược lại, tỉ lệ người Trung Quốc có cái nhìn tiêu cực về Nhật Bản là 52,9%, tăng 0,2%. Cuộc thăm dò được thực hiện trong tháng Chín và tháng Mười với 1.000 người Nhật Bản và 1.571 người Trung Quốc.


(RFI)
Afghanistan : Lực lượng đặc biệt Úc sát hại tùy tiện 39 người

Chỉ huy quân sự cao cấp nhất của Úc hôm nay 19/11/2020 nhìn nhận có các bằng chứng khả tín cho thấy lực lượng đặc biệt của nước này đã sát hại một cách tùy tiện 39 thường dân và người Afghanistan không vũ trang. Tướng Angus Campbell ngỏ lời xin lỗi và khuyến cáo nên truy tố về tội ác chiến tranh.


(AFP)
Mỹ : Boeing 737 MAX lại được phép bay

Hoa Kỳ hôm qua 18/11/2020 đã cho phép Boeing 737 MAX lại được hoạt động sau hai năm bị cấm bay vì xảy ra hai tai nạn làm 346 người thiệt mạng. Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) thông báo kiểu máy bay này sẽ có nhiều sửa đổi cần thiết và các phi công cần phải được tập huấn trước.

Các hãng hàng không phải có các hoạt động duy tu đối với các phi cơ 737 MAX không được bay từ 20 tháng qua, còn số đang tồn trữ ở hãng Boeing sẽ được thanh tra của FAA kiểm tra trước khi giao cho khách hàng. Boeing đã bị mất 393 hợp đồng mua loại máy bay này trong 10 tháng qua, hiện đang còn tồn 450 chiếc.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.