vendredi 27 novembre 2020

Nguyễn Đình Bổn - Ông Thiều xứng đáng chủ tịch Hội


Thông tin cho biết nhà văn công an Nguyễn Quang Thiều trúng cử chủ tịch Hội Nhà văn của nhà nước Việt Nam.

Nhiều người biết ông Thiều với tư cách nhà thơ cách tân, nhưng hàng triệu người biết "Chuyện Làng Nhô" từ sản phẩm tiểu thuyết "Kẻ ám sát cánh đồng" của ông, khi thành phim truyền hình với tay bút chuyển thể Phạm Ngọc Tiến.

Tác phẩm văn chương phim ảnh này đã quá nổi tiếng nên không cần nói thêm.

Nhưng tôi tin, lịch sử sẽ không ghi nhận Nguyễn Quang Thiều như một nhà thơ, mà sẽ ghi nhận ông, cùng Phạm Ngọc Tiến (như một trợ thủ đắc lực) với tác phẩm cực kỳ xuất sắc này.

Chuyện Làng Nhô sẽ không dễ lãng quên, nó sẽ được nhắc đến trong nhiều thời khắc lịch sử ví dụ như Đồng Tâm vừa rồi.

So với ông Thỉnh chuyên làm thơ và hay nói văn hoa, háo danh nhưng tương đối hiền lành, thì ông Thiều với tư cách nhà văn của ngành công an, rất phù hợp vị trí và thời điểm này.

NGUYỄNĐÌNH BỔN 25.11.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.