jeudi 26 novembre 2020

Virus corona : Malaysia chuẩn bị xét nghiệm toàn bộ lao động nhập cư

Đăng ngày:

Từ Kuala Lumpur, thông tín viên Gabrielle Maréchaux cho biết thêm chi tiết :

« Họ đến từ Bangladesh, Indonesia, Philippines hay Miến Điện. Họ làm những việc mà người Malaysia gọi là « 3 D » tức « dirty, dangerous, difficult » (dơ bẩn, nguy hiểm, khó khăn). Hơn nữa, họ còn rất dễ bị nhiễm virus corona khi sống trong những nhà trọ, thường là ở gần các nhà máy hay những nông trại trồng cọ dầu.

Để ngăn chận virus lan tràn ra các cộng đồng lúc gần đây, chính quyền Malaysia loan báo sẽ bắt buộc 1,7 triệu lao động nhập cư phải đi xét nghiệm, và sẽ trừng phạt những người sử dụng lao động không cung ứng được những điều kiện sống khả dĩ cho công nhân. Tiền phạt là 10.300 euro cho mỗi người lao động phải sống trong cảnh chen chúc.

Các biện pháp này tuy triệt để nhưng khó thể áp dụng trong thực tế, vì gần một phần ba lao động nhập cư không có giấy tờ, đang lo ngại, sau khi chính quyền đã trục xuất hơn 1.000 người vào mùa hè. Một phóng sự của Reuters về đảo Bornéo cho biết một số phải trốn dưới gầm nhà hay trong rừng rậm khi nghe tiếng còi xe cấp cứu. »

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.