Cuộc cãi vã giữa Zelensky và hai thầy trò ông Trump bộc lộ rõ tính cách cá nhân mỗi người.
Trump và Zelensky thì thế giới biết rõ trong nhiều năm qua. Còn Vance, vừa nắm phó tổng thống Mỹ đã lộ rõ tính cách hung hăng kiểu chó ỷ gần nhà và trung thành với chủ. Tay này tiểu nhân.
Tuy nhiên chính vì điều đó đã đẩy các nước Châu Âu hùng mạnh nhất đứng về phía Zelensky, dù rằng trong cuộc chơi chính trị cụm từ "hào phóng" chỉ là thứ yếu. Mỹ chẳng hề hào phóng với ai. Họ muốn làm đại ca dẫn dắt thế giới thì phải chi tiền cho đàn em và dễ dàng bỏ rơi khi thấy một mối lợi lớn hơn. Vậy thôi.
Châu Âu qua vụ này, nhìn thấy Trump không còn là một đại ca cao bồi kiểu Reagan mà chỉ còn là ông trùm cho vay nặng lãi. Và họ muốn tách ra, họ nghĩ họ đủ mạnh khi bắt tay nhau để tách ra. Họ, trên hết là vì chính nền an ninh của họ trước một thằng điên có trang bị vũ khí hạt nhân. Trump đã nói Mỹ được bao quanh bởi biển lớn nên ông ta không lo. Vậy thì Châu Âu phải lo.
Dù sao với vị thế của Mỹ, Trump dù muốn cũng không thể chọn cùng phe với Putin. Mỹ là một quốc gia dân chủ, dân có thể truất phế tổng thống thì khó mà ở lại suốt đời.
Và vì vậy vì lợi ích quốc gia, cuối cùng Mỹ-Ukraine cũng sẽ ký một thỏa thuận hoặc một hiệp định nào đó. Zelensky có thể phải nhẫn nhịn và Trump cũng hạ lãi suất.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 03.03.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.