dimanche 16 mars 2025

Lê Diễn Đức - Đài "phản động" ít dần

 

Từ những năm 2000, khi làm tổng biên tập của tờ Đàn Chim Việt ở Ba Lan, tôi thường xuyên cộng tác với các cơ quan truyền thông Việt ngữ như BBC (Anh quốc), RFI (Pháp), RFA, VOA (Mỹ). 

Đây là những cơ quan truyền thông mà nhà nước Việt Nam không ưa thích, thậm chí nhiều người còn gọi là những cơ quan ‘’phản động’’.

Vì có cuộc sống đầy đủ nên tôi không mấy quan tậm đến tiền nhuận bút, nhưng với tôi, có tiếng nói hoặc bài viết cho các cơ quan này là một vinh dự vì uy tín và mức độ truyền tải đến bạn đọc Việt Nam rộng lớn. Tôi từng tới thăm trụ sở các cơ quan này và có nhiều người trở thành bạn thân, từng đến nhà nhau chơi.

Tôi không hiểu hết nguyên do nhưng có lẽ là vì ngân sách, nên thấy mức độ phát sóng của các cơ quan trên mỗi ngày mỗi ít hơn. Lớn như BBC rồi cũng teo tóp lại, bạn bè mỗi người mỗi nẻo chia tay.

Bây giờ đến lượt VOA và RFA, nghe nói ông Trump đã ký lệnh hành pháp hôm 14 tháng 3, cho đóng cửa từ 21 tháng 3 này.

Như thế là các cơ quan truyền thông sống bằng ngân sách, tức tiền thuế của dân, lần lượt hoặc hoạt động rất hạn chế, hoặc đóng cửa. Chỉ còn RFI, không biết số phận ra sao?

BBC, RFI, RFA, VOA đã có những đóng góp to lớn trong việc đưa thông tin đến người đọc Việt Nam. Nhưng khách quan mà nói, từ ngày các mạng xã hội phát triển, tác dụng của họ không còn như trước.

Thật đáng tiếc! Chúc những người bạn thân mến của tôi may mắn và vững tin bước qua một công việc khác. Ông Trump cắt giảm hàng chục ngàn nhân viên liên bang cơ mà!

LÊ DIỄN ĐỨC 16.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.