Từ 14/02 mình đã có linh cảm rằng đoàn ông Tuệ sẽ không thể vào Miến Điện, nên mới đặt câu hỏi là có đi tàu biển được không ?
Ngay từ lúc đó, mình đã thấy có sự vô tri. Bởi vì hoàn toàn có thể cho một "hộ pháp" đi hỏi trước ở cửa khẩu xem có thể sang được không? Nếu không thì quay xe luôn. Đằng này chỉ vì một chữ "tùy duyên".
Lẽ thường, loài người chỉ có thể văn minh lên là do...lười, người ta lười cày ruộng mới phải nghĩ ra cho con trâu kéo cày. Nhưng thấy cày trâu vẫn mệt và năng suất thấp người ta mới phải dùng tới máy cày.
Còn đoàn sư này không có bất cứ một sức ép gì cả, cứ đi đại, bao giờ tới cũng được, 1 năm, 2 năm, hay 10 năm, cũng chả vấn đề gì. Thế nên mới tùy duyên và lúc nào cũng thấy họ nói là tốt đẹp, xạ thu!
Nếu tùy duyên, sao lại đi ô tô cả đoàn. Nếu không sang cửa khẩu được thì cứ để tùy duyên, để bị trục xuất nếu quá hạn di trú chứ? Đi ô tô chạy sang Malaysia là không còn tùy duyên nữa rồi. Mà đã có sự tính toán, vậy sao không tính trước từ đầu?
Nếu sang Malaysia thì chắc sẽ đi tàu thủy tiếp chứ đâu còn đường bộ? Mà đi ô tô và tàu thủy được thì sao không đi máy bay luôn! Vừa rồi đi ô tô có phạm giới không vậy?
Mình nghĩ tùy duyên gì thì cũng nên có sự suy tính nhất định. Ví dụ lập tăng đoàn thì nên có quy tắc ứng xử giữa các sư, giữa sư với "hộ pháp", với YouTuber, quy tắc về phát ngôn, ai phát ngôn... Không thể chuyện gì cũng bảo tùy duyên và tốt đẹp được.
Nếu chỉ có tùy duyên thì không nên có ai đi che ô cho sư, đi quét đường cho sư, đi ô tô theo sư. Hoặc sư cũng nên từ chối hết tất cả những sự che chở, ưu đãi đó để tự lực hoàn toàn.
Với những gì đã và đang diễn ra, mình thấy
như một game show truyền hình thực tế. Còn
YouTuber thì cố tình thổi phồng những chuyện bình thường lên thành kịch tính,
như trong phim hành động. Nào là chạy đuổi theo sư, nào là thế lực thù địch hãm
hại sư... Vừa rồi thấy cậu Báu chém ngáo như thần kinh, rõ là kịch tính, đe dọa
những ai đang "hãm hại" thầy, y chang như quái vật đầm lầy với Deep State,
những kẻ thù trong tưởng tượng. Chỉ là câu view rẻ tiền mà thôi.
Mình đoán chắc fan thầy Tuệ sẽ chửi mình thôi, nhưng đây là quan điểm của người quan sát khách quan như mình mà thôi. Đúng là game giải trí cho không ít người trong hoàn cảnh quốc gia hưng vong toàn dân nên mặc kệ.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 06.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.