mercredi 11 novembre 2020

Nguyễn Ngọc Chu - Đại hội XIII : Nên nhập hai báo cáo vào một


1. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII gồm 4 Dự thảo:

1/ Dự thảo Tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ XII.

2/ Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng.

3/ Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

4/ Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030.

2. Về góc độ khoa học thì hai báo cáo:

“Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025”

và “Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030” nên nhập thành một báo cáo.

3. Lịc sử các nước xã hội chủ nghĩa - bắt đầu từ Liên Xô - chỉ có kế hoạch 5 năm chứ không có kế hoạch 10 năm.

Từ bao giờ có kế hoạch 10 năm ở Việt Nam? Bắt đầu từ thời cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh.

4. Không nên tiếp tục lập kế hoạch 10 năm nữa.

Bởi vì:

- Nhiệm kỳ 2026-2030 là của thế hệ khác. Không thể đặt kế hoạch cho thế hệ sau. Họ sẽ tự mình lập ra kế hoạch.

- Dự báo 5 năm là vô cùng khó. Dự báo 10 năm còn khó hơn.

- Thực tế cho thấy kế hoạch 10 năm 2011 – 2020 đã không đạt được kế hoạch. Việt Nam không thành nước công nghiệp như mục tiêu đặt ra.

5. Lập kế hoạch xa không phải là minh chứng của tầm nhìn tài giỏi, cũng không giúp tăng thêm lên được sự lạc quan.

Xin hãy thực tế và khoa học trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

NGUYỄNNGỌC CHU 11.11.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.