(AFP 19/03/2025, bản tin 21 giờ 18 Paris) Trong cuộc điện đàm với tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư 19/03, Donald Trump đã đề nghị để Hoa Kỳ « sở hữu » các nhà máy điện và điện nguyên tử của Ukraina, đây « sẽ là sự bảo vệ và hỗ trợ tốt nhất ».
Tổng thống Ukraina cho biết ông sẵn sàng đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng ở Nga, sau cam kết của Vladimir Putin đưa ra hôm thứ Ba về việc không tấn công các địa điểm năng lượng, cũng trong một cuộc nói chuyện điện thoại với tổng thống Mỹ.
Trên mạng X, ông Volodymyr Zelensky viết : « Một trong những bước đầu tiên hướng tới chấm dứt chiến tranh có thể là dừng các cuộc tấn công vào năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự khác. Tôi ủng hộ biện pháp này và Ukraina sẵn sàng thực hiện ».
Về phía Washington, giọng điệu về Ukraina đã dịu đi đáng kể, ít nhất là bề ngoài, đặc biệt là nếu so với thái độ thù địch công khai mà Donald Trump dành cho tổng thống Ukraina gần đây.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết tổng thống Hoa Kỳ đã có cuộc điện đàm « tuyệt vời » với người đồng cấp Ukraina. Trên X, bà viết rằng nói về một cuộc trao đổi « tích cực, rất thực chất và thẳng thắn ».
« Đi đúng hướng »
Một tuyên bố chính thức của Hoa Kỳ khẳng định rằng Volodymyr Zelensky, người bị một số đồng minh của tổng thống Hoa Kỳ cáo buộc là vô ơn, đã « cám ơn » Donald Trump nhiều lần. Trong tuyên bố của mình, tổng thống Ukraina thận trọng nhấn mạnh rằng ông đã « cám ơn tổng thống Trump và người dân Mỹ vì sự ủng hộ của họ ».
Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social : « Tôi vừa có một cuộc gọi rất tốt đẹp với tổng thống Zelensky của Ukraina. Cuộc gọi kéo dài khoảng một giờ. (...) Chúng tôi đang đi đúng hướng ».
Ông không cho biết chi tiết về đề xuất mới gây ngạc nhiên liên quan đến các nhà máy điện của Ukraina, tuy điều này phù hợp với cách tiếp cận của Donald Trump, coi các vấn đề ngoại giao như giao dịch kinh doanh.
Karoline Leavitt nói thêm : « Tổng thống Zelensky đã yêu cầu các hệ thống phòng không (...) và tổng thống Trump đã đồng ý làm việc với ông ấy để xem những gì có sẵn, đặc biệt là ở châu Âu ». Đặc biệt bà nêu ra hệ thống Patriot và nói thêm rằng « việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự để bảo vệ Ukraina sẽ tiếp tục ».
Hoa Kỳ đã tạm thời đình chỉ viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin cho đến khi Kiev chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ về lệnh ngưng bắn toàn diện trong 30 ngày. Tuy nhiên, Donald Trump đã không thể thuyết phục được Vladimir Putin tham gia. Ông Trump cũng hứa sẽ giúp hồi hương những trẻ em Ukraina « bị bắt cóc » kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào tháng 2/2022.
Nga và Ukraina cũng loan báo đã trao đổi 175 tù binh chiến tranh của mỗi bên.
Ả Rập Xê Út
Nhiều câu hỏi căn bản vẫn chưa được giải đáp sau hai cuộc điện đàm do Donald Trump tiến hành. Giờ đây ông không còn nói về việc chấm dứt chiến tranh ngay lập tức lâu nay.
Trong số đó có các vấn đề : Tương lai của viện trợ phương Tây cho Ukraina, mà Vladimir Putin đang yêu cầu phải dừng lại, hoặc khả năng « chia sẻ » lãnh thổ mà tổng thống Mỹ mới đây đã đề cập, đủ để khiến Kiev lo lắng.
Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út trong những ngày tới. Mục tiêu đầu tiên là đạt được lệnh ngưng bắn kéo dài đến Hắc Hải, sau đó là ngưng bắn hoàn toàn và cuối cùng là đàm phán hòa bình - một triển vọng vẫn còn xa vời.
Giao tranh tiếp diễn suốt đêm từ thứ Ba đến
thứ Tư. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraina đã « cố tình » tấn công vào một
kho dầu ở khu vực Krasnodar (miền nam nước Nga) vào đêm qua. Phía Ukraina đếm
được sáu hỏa tiễn và 145 drone tác chiến của Nga trong đêm. Một người đàn đã
thiệt mạng và ba người khác bị thương trong một vụ tấn công vào một tòa nhà dân
cư ở vùng Sumy, đông bắc Ukraina, và một thường dân ở Kherson chết vì pháo kích
sáng thứ Tư.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.