mercredi 12 mars 2025

Nguyễn Anh Huy - Sư Tuệ có thực sự đang khổ hạnh ?

 

Trước khi biên vô nội dung chánh, tui nhắc lại ý này. Một sự việc luôn có ba góc nhìn trở lên.

Chuyện sư Tuệ, ngoài fan sư Tuệ và fan ông Báu, còn có người không thuộc phe nào. Họ quan sát xem ông Tuệ có là một nhân vật phi phàm như các cây bút yêu chuộng ông miêu tả. Không phải ai không khen ông Tuệ đều ủng hộ Báu.

Các video đầu tiên, ông Báu ca ngợi ông Tuệ hết lòng. Lao theo cái đà đó, nhiều người phong ông Tuệ là Phật sống, thánh tăng. Thậm chí có người ví ông Tuệ như nhân vật 1000 năm có một trong Phật giáo. Kiểu như có ông nghệ sĩ khen Trấn Thành là 100 năm có một người trong nghệ thuật Việt.

Thậm chí họ còn đoán, Miến Điện có chiến tranh, ông Tuệ đến sẽ hết chiến tranh. Ông Tuệ đến Thái Lan sẽ kéo theo hàng triệu du khách cho nước Thái. Những tiên đoán ấy chưa đến, thì ngay chính trong tăng đoàn ông Tuệ xảy ra nội chiến.

Ông Tuệ bất đồng với ông Báu, ông Tuệ đã bày tỏ ý kiến không chào đón Báu, và Báu rời đoàn. Bây giờ ông Tuệ vẫn thực hiện được việc bộ hành bên cạnh các người khác. YouTuber và Facebooker vẫn ngợi ca hàng ngày.

Ấy vậy mà nhiều tay viết cho rằng ông Tuệ đã trải qua khổ hạnh ghê gớm. Thậm chí có ông còn phóng bút quá đà khen nỗi khổ hạnh của ông Tuệ ngang với Đức Phật, Đức Chúa.

Chúng ta hãy xem, ông Tuệ khẳng định hạnh đầu đà là pháp tu khổ hạnh. Ấy vậy mà, mới sáng thức giấc là Phật tử (đa số gốc Việt xem YouTube biết trước hành trình) cúng dường thức ăn. Lượng thức ăn này nhiều hơn mức các ông trong đoàn cần. Có tiền trạm chọn chỗ nghỉ ngơi. Có xe hậu cần đi theo chở đồ đạc gì đấy. Đến đâu, có người lo giấy tờ xin phép địa phương.

Ngay từ đầu cuộc hành trình ông Tuệ luôn nhận sự trợ giúp từ rất nhiều phía.

Hãy nhớ rằng, việc ăn một bữa, mặc ba y thay phiên, giữ 250 giới, các sư Phật giáo nguyên thủy Nam tông làm rốt ráo  từ hơn hai ngàn năm qua. Đến giờ vẫn vậy.

Từng bước chân ông Tuệ đi, được YouTube bám sát 24/24. Ông Tuệ liên tục trả lời trên tất cả các kênh. Nói là YouTuber tấn công ông Tuệ, nhưng ông ấy sẵn lòng đứng lại chụp hình và ký tặng đủ kiểu.

Ông  Tuệ cho rằng ông không có quyền cấm YouTuber đi theo. Họ làm gì ông không biết. Nhưng hành động sẵn sàng trả lời phỏng vấn, cho quay hình chụp hình thoải mái, khác gì tạo điều kiện cho họ bám theo ông để làm YouTube ngày này qua ngày khác.

Ông Tuệ không chịu cách quản lý tăng đoàn của ông Báu, thế là Báu rời đi. Trong tăng đoàn ông Tuệ có vài ông lâu lâu nói khấy Báu. Trong các câu trả lời truyền thông của ông Tuệ vẫn trách Báu (trả lời PhobolsaTV lần 3). Fan ông Tuệ chửi Báu trên từng cây số.

Bây giờ các YouTuber được gọi là phá tăng đoàn ông Tuệ đều bị nhà cầm quyền Việt Nam làm việc đặc biệt. Bắt buộc họ xóa video.

Khổ hạnh của ông Tuệ là thế ư ? Là luôn được che chở, và điều gì làm ông không vui đều bị chỉ trích. Kham nhẫn là gì nhỉ. Là chịu đựng sức ép và thử thách hơn mức bình thường.

Nếu thế là khổ hạnh của người tu đạo hạnh đầu đà, xem ra nhiều thân phận khác, không phải theo hạnh đầu đà, còn khổ hạnh hơn ông Tuệ nhiều. Và họ đã âm thầm chịu đựng. Nhưng hãy lấy ví dụ của người tu thôi. Ngài Tuệ Sỹ  ở tù hơn 10 năm. Thực ra ngài bị kêu án tử hình,  thoát án nhờ sự kêu gọi của quốc tế.

Có người nói ông Tuệ là một cao tăng Việt Nam được cả thế giới ngưỡng mộ. Cách họ nói ông Tuệ là báu vật của Phật giáo thế giới, mang thông điệp hòa bình đi khắp nơi. Nếu thế giới xem ông Tuệ là báu vật thế thì sao Miến Điện không cư xử đặc cách, cho ông ấy nhập cảnh để đất nước này ngưng chiến. Tại sao Thái Lan không cấp cho ông Tuệ một visa đặc biệt để ông ấy tiếp tục bộ hành trên đất Thái, mà buộc ông ấy và tăng đoàn ông ấy phải tuân thủ giống tất cả du khách ?

Thực ra thì người Việt dù đỏ, dù vàng vẫn luôn muốn cái gì của Việt Nam cũng nhứt thế giới. Thực sự hiện tượng Minh Tuệ chỉ người Việt biết, ít người nước ngoài quan tâm.

Ông Tuệ trả lời BBC, RFA nhưng là bản tiếng Việt dành cho người Việt. Năm tờ báo nước ngoài viết về ông Tuệ, một tờ do Bưu Nguyễn viết (tức tác giả người Việt), một tờ là giả mạo, đó là tờ mà người ta nói tên là The India Time. Hai tờ còn lại không rõ. Đài Thairat có thông tin về ông Tuệ. Họ đưa tin rất hòa nhã, nhưng có chi tiết thú vị, điều này tui sẽ biên sau.

Đến giờ các báo lớn của thế giới chưa ai nói gì tới ông Tuệ. Tổ chức Phật giáo Thế giới chưa đề cập gì đến ông Tuệ. Các tổ chức nhân quyền thế giới cũng chưa đề cập gì đến ông Tuệ. 

Chú thích : Trong status này, lúc đầu bạn Bảo Tấn biên là "đất nước Phật giáo không chứa nổi thầy. Tui phản biện thì bạn đã sửa lại thành "không chứa thầy". Bảo Tấn là người tốt, quý ông Tuệ. Nhưng vì sao lại oán trách đất nước người ta như thế vậy ? Người ta không cho nhập cảnh là bảo vệ sự an toàn của mọi người mà !

NGUYỄN ANH HUY 12.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.