Chính sự vội vã và nôn nóng muốn “giải quyết” vấn đề Ukraine đã trở nên điểm yếu của tổng thống Trump khi thương lượng với Putin.
Ông Trump không có nhiều thời gian. Ngược lại, Putin thì quá dư nên kết quả của cuộc gọi điện thoại giữa hai đã không mang lại những kết quả theo ý tổng thống Hoa Kỳ.
Putin cũng không muốn làm “mất mặt” ông Trump nên mới có những tuyên bố không rõ ràng, là từ chối một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, nhưng lại kèm theo nhiều điều kiện rất khó (cho Ukraine).
Trong cuộc đối đầu nhằm tìm một giải pháp hòa bình bền vững cho Ukraine và Nga, có thể thấy, hiện tại, bộ tham mưu chính phủ Hoa Kỳ và ông Trump vẫn chưa qua mặt, hay chính xác là đối thủ xứng tầm của Sergueï Lavrov và Putin!
Một cáo già bản lĩnh và lạnh lùng, đối đầu với một tham vọng muốn lưu danh tên tuổi trong lịch sử thế giới, ván cờ chiến thuật/chiến lược xem chừng không cân xứng!
Điều đó, giới quan sát chính trị quốc tế nghiêm túc đã chỉ ra từ trước…
Chiến tranh cần phải chấm dứt cho cả hai bên, đặc biệt Ukraine đã bị quá nhiều tổn thất. Nhưng chấm dứt theo cách nào để sự hy sinh của người dân Ukraine không trở nên vô nghĩa trong hơn ba năm qua? Các cường quốc, nhất là Hoa Kỳ cần phải biết lắng nghe nguyện vọng của dân tộc Ukraine.
Mọi sự áp đặt, ức hiếp của kẻ mạnh chỉ sẽ là một quả bom nổ chậm cho các cuộc xung đột đẫm máu hơn trong tương lai, và hòa bình thực sự chỉ là một giấc mơ không tưởng!
LÂM BÌNH DUY NHIÊN 19.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.