mercredi 7 avril 2021

Hàng không mẫu hạm Mỹ đến Biển Đông và Hoa Đông, Trung Quốc tập trận gần Đài Loan


Đăng ngày:

Tờ South China Morning Post dẫn nguồn tin của tổ chức South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (Sáng kiến Điều tra Tình hình Chiến lược Biển Đông), trụ sở tại Bắc Kinh, dựa vào dữ liệu vệ tinh, cho biết các hoạt động của Hải quân Mỹ.

Trong khi đó, Reuters đưa tin tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hôm nay bắt đầu tập trận gần Đài Loan. Hải quân Trung Quốc tối qua tuyên bố việc tập trận « sẽ trở nên thường xuyên ». Hành động này đánh dấu một sự leo thang mới của Bắc Kinh, khi trong cùng ngày bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan tố cáo 10 phi cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Việc các tàu sân bay Mỹ và Trung Quốc hiện diện cùng lúc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương cho thấy nguy cơ xung đột tăng cao, vào lúc Bắc Kinh ngày càng mạnh mẽ xác quyết chủ quyền, còn Washington nỗ lực kềm chế Trung Quốc. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila về việc hơn 200 tàu Trung Quốc đang tập trung ở Đá Ba Đầu (Whitsun Reef), thuộc cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa, mà Việt Nam cũng đòi chủ quyền.

Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua tố cáo việc Bắc Kinh biện minh các tàu này vào trú vì thời tiết xấu là một sự « dối trá trắng trợn », bác bỏ lập luận đây là ngư trường truyền thống của Trung Quốc và đòi Bắc Kinh phải rút lập tức đội tàu. Manila đồng thời cho biết cứ mỗi ngày trì hoãn, Philippines đều sẽ gởi công hàm phản đối.

Tuần trước, Hoa Kỳ cũng đã tiến hành một loạt cuộc tập trận với các đồng minh trong khu vực : với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông, với Úc ở Đông Thái Bình Dương và với Ấn Độ trên Ấn Độ Dương.

Giáo sư Ben Schreer ở Úc nhận định việc hàng không mẫu hạm Mỹ đến Biển Đông là nhằm chống lại yêu sách quá đáng của Trung Quốc tại vùng biển này, đồng thời chứng tỏ với các đồng minh như Philippines về sự khả tín của Washington. Còn việc chiếc Liêu Ninh đi qua Biển Hoa Đông là nhằm phô trương năng lực của tàu sân bay Trung Quốc dù chưa hoàn chỉnh.

Nhà nghiên cứu Collin Koh ở Singapore cho rằng Washington đang phát đi tín hiệu về việc cam kết duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực, ngăn cản mọi hành động táo bạo của Trung Quốc ở Đá Ba Đầu. Các nhà quan sát đang lo ngại Bắc Kinh tìm cách chiếm đảo san hô này, như đã chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines trước đây.

Chiến hạm Việt Nam tập trận ở Trường Sa

Trong bối cảnh chiến hạm các nước hiện diện đông đảo trên Biển Đông, báo chí trong nước đưa tin tàu hộ vệ Quang Trung của Việt Nam cũng đang diễn tập các tình huống chiến đấu, phối hợp với trực thăng săn tàu ngầm ở quần đảo Trường Sa.

Theo VTV, tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung là loại tàu chiến có chức năng tàng hình, vừa săn tàu ngầm, vừa chống được các loại tàu chiến mặt nước, được trang bị nhiều vũ khí tối tân. Tàu Quang Trung, thuộc lớp Gepard do Nga sản xuất, được Lữ đoàn 162 Hải quân Việt Nam sử dụng từ năm 2018.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.