jeudi 20 août 2020

Châu Âu cảnh báo một đợt dịch virus corona mới


Khách du lịch đeo khẩu trang phòng Covid-19 tại quảng trường Trocadero, đối diện với tháp Eiffel, Paris, ngày 09/08/2020. REUTERS - Benoit Tessier
Đăng ngày:


Đã từng áp dụng các biện pháp khắt khe trong mùa đông và mùa xuân vừa qua để ngăn chận đại dịch, châu Âu lại đứng trước nguy cơ virus hoạt động mạnh vào lúc kỳ nghỉ hè sắp kết thúc.

Tại Đức trong vòng 24 giờ qua đã có 1.707 ca dương tính mới và 10 trường hợp tử vong, tương đương với đỉnh dịch hồi tháng Tư. Tổng cộng đến nay Đức có 228.621 ca, chủ yếu do du khách Đức trở về nước. Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo số ca mỗi ngày đều tăng gấp đôi trên toàn nước Đức trong ba tuần qua.

Tình hình này khiến Berlin tuyên bố Tây Ban Nha và một phần vùng Balkan, điểm đến ưa thích của khách Đức, là vùng nguy cơ, buộc những người đi du lịch về phải xét nghiệm và cách ly.

Bởi vì tại Tây Ban Nha, số lượng tử vong hàng tuần đã tăng gấp đôi : 131 người chết vì virus corona trong tuần qua, trong đó Madrid bị nặng nhất. Số ca dương tính mới trong 24 giờ qua là 6.700, nâng tổng số người bị nhiễm tại Tây Ban Nha là 370.000, cao nhất Tây Âu. Tây Ban Nha đã cho đóng cửa các hộp đêm, cấm hút thuốc ngoài đường nếu không giữ khoảng cách 2 mét, phổ cập việc đeo khẩu trang.

Pháp cũng vượt 3.700 ca dương tính trong vòng 24 giờ qua, mức độ cao chưa từng thấy kể từ tháng Năm. Chỉ trong một tuần qua đã phát hiện thêm 16.747 người bị nhiễm virus. Nhiều địa phương đã buộc phải mang khẩu trang khi ra ngoài. Các giáo viên lo ngại cho mùa tựu trường này, trong khi các quy định giãn cách xã hội đã được nới lỏng từ tháng Bảy.

Từ khi xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019, đại dịch corona đã làm ít nhất 781.194 người chết trên toàn thế giới, theo tổng kết của AFP hôm 19/08. Trên 22.187.780 ca dương tính được phát hiện tại 196 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại châu Mỹ la-tinh, Colombia hôm 20/08 vượt ngưỡng nửa triệu ca. Còn tại Trung Đông, Iran bước qua ngưỡng 20.000 trường hợp tử vong vì Covid. Hoa Kỳ vẫn là nước bị thiệt hại nhiều nhất thế giới với 172.965 người chết, trong đó 1.286 nạn nhân chỉ trong vòng 24 giờ qua.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.