lundi 10 août 2020

Covid-19: Hơn 100.000 người chết, tổng thống Brazil không nói một câu

Một thông điệp chiếu trên một tòa nhà ở Rio de Janeiro tối 09/08/2020 tưởng niêm 100 ngàn người Brazil chết vì Covid-19, nhưng ghi rõ "100.000 nạn nhận của Bolsonaro". AFP/File
Đăng ngày:


Tổng thống 65 tuổi đã từng bị lây nhiễm virus corona vào tháng trước chia sẻ trên mạng Twitter thông tin về 3 triệu người khỏi bệnh, nhưng không hề nhắc đến con số mang tính biểu tượng nói trên. Ông Ciro Gomes, ứng cử viên về thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018, đại diện đảng Dân chủ Lao động (trung tả), tố cáo chính phủ Bolsonaro « bất tài và vô trách nhiệm » đã gây ra « diệt chủng ».

Từ Sao Paulo, thông tín viên Martin Bernard cho biết thêm chi tiết :

« Tôi rất tiếc cho tất cả các trường hợp tử vong dù bất kỳ nguyên nhân nào ». Ông Jair Bolsonaro tuyên bố như trên, không nhắc đến virus corona. Tổng thống Brazil cố gắng làm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng, đồng thời tố cáo truyền thông đã làm đậm sự kiện này, « mừng việc đạt ngưỡng 100.000 người chết một cách hèn nhát và vô trách nhiệm, cứ như là chung kết Cúp bóng đá thế giới ».

Trước đó, bản thân tổng thống đã vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển mà ông ưa thích trong trận chung kết giải bóng đá Sao Paulo.

Bolsonaro tố cáo những người ủng hộ phong tỏa đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng mà vẫn không làm giảm được số nạn nhân.

Nhưng dù việc chối bỏ của ông Jair Bolsonaro rất bị chỉ trích, ông vẫn được khá nhiều tín nhiệm. Theo một cuộc thăm dò gần đây, có 45% người được hỏi ủng hộ các hành động của chính phủ, và uy tín cá nhân của tổng thống cũng lên cao nhờ một chương trình hỗ trợ tài chính cho khoảng mấy chục triệu người Brazil ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.