vendredi 28 août 2020

Trump muốn xét nghiệm chống doping trước khi tranh luận với Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 19/08/2020. REUTERS/Tom Brenner
Đăng ngày:


Trong cuộc trả lời phỏng vấn Washington Examiner, ông chủ Nhà Trắng bày tỏ mối hoài nghi trước sự cải thiện thấy rõ về năng lực của ông Joe Biden, so với đợt tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ trước đây.

Ông Trump khẳng định : « Chúng tôi sẽ đòi hỏi xét nghiệm việc sử dụng chất kích thích », nêu ra khả năng tầm thường của Biden trong cuộc tranh luận cuối cùng với ông Bernie Sanders hồi tháng Ba.

Liệu có cơ sở cụ thể nào cho yêu cầu này không ? Donald Trump trả lời : « Tất cả những gì tôi có thể nói, là tôi rất nhạy về những vụ như thế này. Tôi đã quan sát ông ấy trong các cuộc tranh luận với tất cả các ứng viên Dân Chủ khác, ông ta rất tệ. Như vậy làm thế nào giải thích ? »

Hồi năm 2016 trong chiến dịch vận động tranh cử, trong cuộc mít-tinh tại New Hamsphire, nhà tỉ phú cũng đã có đề nghị tương tự, nêu ra giả thiết đối thủ Hillary Clinton đã vận dụng đến ma túy. Ông nói : « Tôi chẳng biết điều gì đã xảy ra với bà ấy. Vào thời gian đầu của cuộc tranh luận cuối, bà rất khỏe khoắn nhưng đến cuối buổi bà ta không đi nổi đến chiếc xe của mình ».

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden dự kiến vào ngày 29/09, hai cuộc tiếp theo diễn ra vào ngày 15 và 22/10.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.