jeudi 24 septembre 2026

Lê Diễn Đức - Ngay tức khắc, trực diện, ngắn gọn: Ngôn ngữ dành cho quân đểu


Ngày 239/2026, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở New York, khi Tổng thống Ukraina Zelensky cùng đoàn và lực lượng bảo vệ rời khu vực LHQ, một phóng viên Nga liên tục hỏi ông: “Khi nào đến Moscow?”

Zelensky quay lại và đáp bằng tiếng Nga: “На ракете, блядь!”- “Na rakete, blyad!”. Dịch sát khẩu khí: “Bằng tên lửa, đ** mẹ!”

Người hỏi được xác định là Valentin Bogdanov của kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya-1; ông ta hỏi nhiều lần chứ không phải chỉ một lần rồi bỏ đi.

Valentin Bogdanov (người đặt câu hỏi) đã đăng tải trực tiếp video lên kênh Telegram cá nhân kèm bình luận mỉa mai: "Tôi hỏi Zelensky khi nào ông ấy định đến Moscow. “Bằng tên lửa”', ông ấy trả lời tôi như vậy. Toàn bộ bản chất 'hòa bình' của ông ta nằm gọn trong một từ đó đấy."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra bình luận mang tính công kích, ví von câu trả lời của Zelensky với nỗi sợ hãi số phận của "Lừa dối vương" (False Dmitry - những kẻ giả danh hoàng gia trong lịch sử Nga). Bà ta cho rằng phản ứng dùng từ tục tĩu bộc lộ sự bất ổn tâm lý và bế tắc ngoại giao khi đối thoại.

Điện Kremlin đã tuyên bố Moscow luôn mở cửa cho các cuộc đàm phán thực chất, và Zelensky hoàn toàn có thể đến Moscow một cách hợp pháp với các bảo đảm an ninh, do đó câu trả lời "bằng tên lửa" chỉ thể hiện thái độ hung hăng, từ chối giải pháp hòa bình.

Phía Ukraine cho rằng đó là sự đáp trả "đanh thép" trước hành vi khiêu khích, một màn phản đòn sắc bén trước các chiến dịch tâm lý chiến của Moscow.

Các kênh lớn Ukraina (như NV, Focus, Obozrevatel) đồng loạt giật tít gọi đây là câu trả lời "đầy sử thi" (эпичный ответ) hoặc màn đáp trả dứt khoát trước "những kẻ tuyên truyền Nga".

Phía Ukraine nhấn mạnh rằng hành động bám đuôi, liên tục hét lớn câu hỏi của Bogdanov tại một sự kiện quốc tế lớn như LHQ không phải là tác nghiệp báo chí thông thường mà là hành vi khiêu khích có chủ đích.

Dư luận chính trị Ukraina đánh giá câu trả lời tuy có phần nặng nề về khẩu khí nhưng lại lột tả đúng thực tế chiến sự.

Trong bối cảnh Nga liên tục oanh tạc các đô thị Ukraine bằng drone và tên lửa, việc một phóng viên nhà nước Nga hỏi Tổng thống Ukraine khi nào sang thăm Moscow là một sự giễu cợt. Và câu trả lời "đáp trả bằng tên lửa" là thông điệp duy nhất phù hợp mà Ukraine muốn gửi đến Điện Kremlin vào lúc này!

Ngôn ngữ trong những tình huống đối mặt với sự khiêu khích có chủ đích đôi khi không cần sự hoa mỹ ngoại giao, mà cần sự sòng phẳng và sắc lạnh để chấm dứt ngay trò chơi tâm lý chiến.

Đoạn hội thoại ngắn ngủi nhưng đầy bão táp đó chính là minh chứng câu tục ngữ “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”!

LÊ DIỄN ĐỨC 24.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.