samedi 10 avril 2021

Miến Điện : Đặc sứ Liên Hiệp Quốc đến châu Á để tìm giải pháp


Đăng ngày:

Chuyến đi của bà Christine Schraner Burgener diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày thêm lo ngại trước tình hình vẫn đang sục sôi, với những cuộc biểu tình hàng ngày từ sau cuộc đảo chính của quân đội. Bà sẽ đến Thái Lan và sau đó là Trung Quốc, đồng minh truyền thống của Miến Điện, các chi tiết khác của chuyến đi không được tiết lộ.

Từ đầu tháng Hai, đặc sứ Liên Hiệp Quốc đã đề nghị gặp gỡ các tướng lãnh, nhưng bà vẫn không được phép đến Miến Điện. Những cuộc thương lượng đang được xúc tiến với các nước ASEAN. Một cuộc họp thượng đỉnh của ASEAN về vấn đề Miến Điện dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng.

Tại Liên Hiệp Quốc, theo đề nghị của Anh, một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an được tổ chức hôm nay để nghe báo cáo của cựu dân biểu Daw Zin Mar Aung, và giảng viên đại học Sai Sam Kham.  Ông Mar Aung phát biểu với tư cách đại diện cho nhóm đối lập CRPH vốn khẳng định đã tập hợp được 270.000 bằng chứng về việc quân đội vi phạm nhân quyền.

Luân Đôn cũng cho biết sẽ bảo vệ cựu đại sứ Miến Điện tại Anh, ông Kyaw Zwar Minn đã bị quân đội cách chức. Các nhà ngoại giao thân cận với các tướng lãnh đã cấm cửa ông từ tối thứ Tư, khiến ông đại sứ phải qua đêm trong xe hơi.

Về phía Hoa Kỳ hôm qua loan báo trừng phạt một công ty Miến Điện chuyên sản xuất ngọc bích và nhiều loại đá quý khác, để cắt đứt nguồn lợi này của tập đoàn quân sự. Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ đóng băng mọi tài sản liên quan, và cấm mọi giao dịch với Myanmar Gems Enterprise.

Tại Miến Điện, đến nay đã có ít nhất 614 thường dân đã bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, theo con số của Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP). Tuy nhiên con số này có thể cao hơn vì vẫn còn trên 2.800 người bị bắt hiện chưa có tin tức. Sáng nay máu tiếp tục đổ, với ít nhất 4 người bị sát hại tại thành phố Bago.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.