lundi 17 mars 2025

Trương Nhân Tuấn – « Tiết kiệm » theo kiểu Musk, nước Mỹ sẽ lâm vào suy thoái

Chuyện nội bộ nước Mỹ nào giờ tôi không bao giờ nói tới. Người dân Mỹ không nói thì ai có thẩm quyền để nói ? Tôi chỉ nói đến những chính sách của tổng thống Trump khi hệ quả chính sách này tác động đến đời sống của người dân ngoài nước Mỹ. 

Chuyện Musk hứa hẹn, và Trump đồng ý, là chấm dứt thâm thủng ngân sách (bằng cách tiết kiệm 2 ngàn tỉ đô la). Theo tôi sẽ có nhiều cách làm giảm thâm thủng ngân sách. Thông thường có hai : một là giảm chi, hai là tăng thuế.

Musk được tổng thống Trump ủng hộ, chủ trương "giảm chi" bằng cách sa thải hàng loạt công chức liên bang và đóng cửa nhiều định chế trực thuộc chính phủ mà ông Trump cho là "làm hại cho nước Mỹ".

Từ nhiều tháng trước tôi đã dự đoán rằng nếu Musk sa thải 70 % công chức liên bang, nước Mỹ sẽ lâm vào suy thoái. Tôi có nói đại khái nhà nước Mỹ không phải là một xí nghiệp, như X của Musk. Nhà nước liên bang Mỹ có sứ mạng là "phục vụ cho người dân Mỹ" và điều này được hiến pháp quy định. Còn X, của Musk, có mục tiêu tạo ra lợi nhuận.

Theo tôi Musk đã áp dụng một kế hoạch "tinh giản nhân sự" do AI soạn thảo. Các sự kiện như cách làm việc "máy móc" cũng như nhân sự thiếu kinh nghiệm của DOGE cho phép tôi kết luận như vậy. Vấn đề là AI không có "tình cảm" và AI không quan tâm đến "tâm lý" của người thường.

Rốt cục người dân, từ Mỹ và các quốc gia khác, tẩy chay Tesla của Musk. Rõ ràng Musk là nạn nhân của "phản ứng tâm lý".

Chuyện AI không tiên liệu được "phản ứng" do tâm lý sẽ khiến nước Mỹ đối mặt với sự suy thoái lâu dài mà việc này ảnh hưởng đến toàn cầu.

Khi người lao động luôn ngay ngáy chuyện mất sở làm, thì người lao động mất niềm tin vào tương lai. Hệ quả là việc tiêu xài của họ sẽ hạn chế lại. Ảnh hưởng sớm nhứt là nhà hàng ăn. Sau đó là các giao dịch bất động sản. Ta nên biết là ngành dịch vụ của Mỹ đóng góp tới 7 ngàn đô la cho GDP. Mà khi bất động sản tổn thương thì ngành ngân hàng sẽ bị chấn động.

Musk và tổng thống Trump nghĩ rằng nhân sự làm cho chính phủ không khác gì chuyện "đào lổ và lấp lổ". Vô ích. Nhưng sự hiện hữu của giàn công chức liên bang Mỹ (không mấy đông đảo nếu so với các nước Châu Âu) chỉ có mục đích "phục vụ cho dân Mỹ". Tức là khi suy nghĩ chuyện "có ích hay vô ích" ở giàn công chức liên bang là suy nghĩ theo tài phiệt. Rõ ràng là không phù hợp cho một nhà lãnh đạo với sứ mạng phục vụ cho lợi ích của nhân dân và đất nước.

Vấn đề sẽ càng tệ hại nếu dân chúng Mỹ thấy rằng chuyện "tinh giản nhân sự" của tổng thống Trump và Musk thực chất chỉ là một cuộc "thanh lọc chính trị".

Trong khi đó, phương cách khác để giảm thâm thủng ngân sách, là "đóng thuế".

Không cần phải tăng thuế lên cao, mà chỉ cần các đại tập đoàn Mỹ đóng thuế "công bằng". Ta nên biết các tập đoàn trị giá ngàn tỉ, trăm tỉ... của Mỹ hầu hết có trụ sở ở các "thiên đàng thuế", như Ireland (mà ông Tô Lâm có lần ca ngợi). Alphabet, Meta, Amazon... đều đặt trụ sở tại Ireland, vì thuế xí nghiệp ở đây chỉ có 2 % trong khi rung bình Châu Âu là 40 %...

TRƯƠNG NHÂN TUẤN 17.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.