vendredi 8 mars 2024

Nguyễn Đình Bổn - 8 tháng Ba ghép với Hai Bà ?

 

Tôi thật sự không hiểu vì sao một (hai) nhân vật lẫy lừng trong lịch sử Việt như vậy nhưng vẫn chưa được nhà nước vinh danh thành một ngày Quốc lễ.

Mà nhiều nơi vẫn ghép ngày 8 tháng Ba chung với ngày kỷ niệm 6 tháng Hai âm lịch, ngày mà theo lịch sử, Hai Bà tuẫn tiết tại dòng sông Hát.

Nếu được chọn một nhân vật lịch sử xứng đáng nhứt cho tinh thần quật khởi chống Tàu, tui sẽ chọn Hai Bà Trưng mà không ngần ngại.

Không ít nhà lãnh đạo, chính khách lừng danh trên thế giới nói đến Việt Nam là nhắc đến Hai Bà. Còn nhớ, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh APEC tại Đà Nẵng (2017), của Tổng thống Mỹ Donald Trump : “Việt Nam là một đất nước mạnh mẽ. Từ những năm 40, Hai Bà Trưng đã khơi dậy tinh thần dân tộc của những người dân đất nước này...”.

Trước năm 1975, dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, Ngày Phụ nữ Việt Nam cũng là ngày tưởng niệm Hai Bà Trưng. Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng được diễn ra vào ngày 6 tháng Hai âm lịch hàng năm tại Saigon.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 08.03.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.