mercredi 20 mars 2024

Tạ Duy Anh - Nghề làm quan

 

Tổng thống Hoa Kỳ, khi phát biểu trước các cử tri, đã cảm ơn họ tin tưởng "thuê" ông làm người phục vụ họ.

Ông muốn được "thuê" tiếp nhiệm kỳ thứ hai, vì thấy nghề làm tổng thống cũng hay hay.

Bà Liz Truss, sau khi được Quốc hội Anh chấp nhận làm Thủ tướng, đã thở trút ra và thốt lên: Một cuộc phỏng vấn xin việc dài nhất đời tôi.

Bất cứ Thủ tướng Anh nào cũng rất sợ những buổi "trả bài" định kỳ mà người sát hạch là Quốc hội. Chỉ cần lúng túng trước vấn đề nào đó, là có thể mất việc!

Bà Truss mất việc sau đó vài tháng cũng sau lần sát hạch như vậy.

Nước Nhật có lẽ là nước "đuổi việc" thủ tướng nhiều nhất.

Nhưng từ Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh hay Thủ tướng Nhật, đều coi việc thất cử giống như bị từ chối tuyển dụng. Họ nhẹ nhàng rời vị trí và nếu còn hứng và còn nhu cầu kiếm sống, sẽ tìm việc khác.

Với họ, làm quan cũng chỉ là một nghề. Do đó thay vì lên mặt dạy bảo người dân bằng những giáo huấn thô thiển, họ rất khôn ngoan nên luôn coi mình là kẻ đi "xin việc".

Chính dư luận đang tự hạ thấp mình quá đáng, khi cứ quan trọng hóa việc một quan chức nào đó phải nghỉ việc.

Cần đặt họ vào đúng vị trí của mình: Là kẻ làm thuê cho quý vị.

Bao giờ xã hội đạt được điều đó, may ra đất nước mới thực sự có tương lai.

TẠ DUY ANH 20.03.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.