mercredi 20 mars 2024

Trần Thị Sánh - Xử để làm gương

 

Trương Mỹ Lan bị đề nghị tử hình, cần phải loại ra khỏi xã hội. Hoan hô các cơ quan công tố, cứ đúng luật mà làm ạ.

Bà này phải xử như thế mới đúng, mới hả vì gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trương Mỹ Lan lũng đoạn và thao túng nhiều quan chức ngân hàng, nặng nề nhất là ngân hàng SCB, làm thiệt hại và điêu đứng cho hàng vạn gia đình, mất niềm tin của nhân dân.

Không những thế, ra tòa bà ta mặt cứ vác lên, câng câng chối tội, đổ tội cho người khác, không ân hận, luôn cho mình đúng …

Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn tham lam nhận hối lộ 5,2 triệu đô (150 tỉ) cũng phải loại ra khỏi xã hội.

Nhưng, vâng lại nhưng, ai để xảy ra đại án kinh khủng khiếp này, ai đứng sau lưng và tiếp tay cho chúng?

Cần phải hiểu nguồn gốc và căn nguyên các vụ án tham nhũng kinh tế này. Đó chính là cán bộ đảng viên trong bộ máy công quyền ngành tài chính ngân hàng. Nhưng hình như người ta không nhắc đến các quan chức tài chính ngân hàng và họ vẫn yên vị rồi lên vù vù.

Xem ra chưa có án tử trong các vụ án kinh tế lớn. Vì thế chúng sẽ tiếp tục nhờn và không hề sợ lò cụ Tổng.

TRẦN THỊ SÁNH 20.03.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.