mercredi 20 mars 2024

Lê Xuân Nghĩa - Ukraina được viện trợ thêm nhiều vũ khí

“Đạn pháo và các loại vũ khí khác cho Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đến trong vòng 15 ngày,” - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thông báo.

- Tại Hội nghị Ramstein tới, Ukraine sẽ có nhiều tên lửa phòng không hơn.

- Đức sẽ hỗ trợ Ukraine trị giá 500 triệu €: 190 nghìn quả đạn pháo, 100 chiếc xe bọc thép và 100 quân vận xa.

- Bỉ sẽ cung cấp 300 xe chiến đấu bọc thép Iveco Lynx, đạn pháo và 3 tàu quét mìn trị giá 400 triệu USD. Nước này cũng bố trí 2 máy bay và 50 binh sĩ để huấn luyện quân Ukraina trên máy bay F-16 ở Đan Mạch.

Còn Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết, “kể từ tháng Tư, Ukraine sẽ có đủ đạn dược”.

- Canada sẽ phân bổ 29,5 triệu USD cho Ukraine để mua đạn dược.

- Phần Lan sẽ gửi tàu chiến tới Ukraine. Loại tàu và số lượng không được công bố. Cộng với gần 36 triệu đô la Mỹ cho sáng kiến đạn pháo của Séc.

- Ba Lan - Pháp - Đức thành lập liên minh “pháo binh tầm xa” cho Ukraine.

- Ba Lan và Đức thành lập liên minh xe bọc thép cho Ukraine. Anh, Thụy Điển và Ý có thể tham gia. Liên minh sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 26 tháng Ba.

- Cộng hòa Séc sẽ gửi 300 nghìn viên đạn đầu tiên trong số 800 nghìn viên đạn được mua bằng tiền của đối tác vào tháng Sáu.

- Châu Âu sẽ bắt đầu sản xuất đủ đạn dược để đáp ứng nhu cầu của Lực lượng vũ trang Ukraine,” Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel nói.

- Kosovo sẽ gửi đạn súng cối, xe tải và xe bọc thép tới Ukraine vào tuần tới. Đây là khoản viện trợ quân sự đầu tiên từ Kosovo cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

Ảnh: Xe chiến đấu bọc thép Iveco Lynx.

LÊ XUÂN NGHĨA 20.03.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.