mardi 16 juillet 2019

Mai Bá Kiếm - « Hoàng gia » Lê Thanh Hải



TPHCM CỐ LỜ TỘI PHẠM CỦA LÊ TẤN HÙNG, NHƯNG LƯỚI TRỜI TUY THƯA KHÓ LỌT !


Ngày 17/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) lần thứ 10 không bầu chức danh Bí thư Thành ủy, và Bộ Chính trị phân công Lê Thanh Hải “chỉ đạo” Thành ủy.


Ngay sau đó, Ban chấp hành Đảng bộ khóa 10 bầu Võ Văn Thưởng làm phó bí thư thường trực “điều hành hoạt động” của Thành ủy.

Ngày 5/2/2016, Bộ Chính trị phân công Đinh La Thăng vào làm Bí thư Thành ủy, điều Võ Văn Thưởng ra Trung ương phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo, Lê Thanh Hải đã hả họng khóc như mưa ! Điềm xấu !

Bấy giờ, vợ Lê Thanh Hải là PGS. TS Trương Thị Hiền (Nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM) đã về hưu (từ 1/1/2015). Còn hai thân thuộc mà Lê Thanh Hải phải cưu mang là “bào đệ” Lê Tấn Hùng (Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - SAGRI) và “thái tử” Lê Trương Hải Hiếu (Chủ tịch quận 12).

Trước thế lực của nhóm lợi ích của Lê Thanh Hải để lại, Bí thư “được phân công” Đinh La Thăng “biết phải thỏa hiệp”, nên đề xuất Ban bí thư Trung ương chỉ định “thái tử” Lê Trương Hải Hiếu “tham gia” Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa 10.

Ngày 25/5/2016, nhân dân vô cùng thất vọng, khi Đinh La Thăng trao Quyết định chỉ định Hiếu làm Thành ủy viên “ngang hông” ! Nhưng từ đây, có nhiều đơn tố cáo 3 Hờ: Hiền, Hùng, Hiếu với nhiều sai phạm cụ thể.

ĐIÊM KHÔNG LÀNH

Song song với việc các đệ ruột của Lê Thanh Hải bị bắt (Nguyễn Hũu Tín, Nguyễn Thành Tài, Đào Anh Kiệt…), “Hoàng tộc” Lê Thanh Hải cũng bị “văng miểng” nhẹ.

Tháng 5/2018, Ban thường vụ Quận ủy Quận 12 đã quyết định kỷ luật “thái tử” Lê Trương Hải Hiếu bằng hình thức khiển trách, vì quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung, nhưng chậm báo cáo với tổ chức.

Tháng 10/2018, Kết luận thanh tra TPHCM khẳng định Tư vấn quản lý dự án có dấu hiệu ‘thông đồng’ với Tư vấn đấu thầu trong việc triển khai xây dựng gói thầu hàng trăm tỉ tại Học viện Cán bộ TP.HCM, mà viện trưởng là Trương Thị Hiền, vợ Lê Thanh Hải.

Ngảy 23/3/2017, Thanh tra TPHCM đã quyết định “thanh tra toàn diện” SAGRI của “bào đệ” Lê Tấn Hùng.

THANH TRA THÀNH PHỐ GIƠ CAO, UBND THÀNH PHỐ ĐÁNH KHẼ

Từng là Chỉ huy phó rồi trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong (2004-2014), nên khi về làm Tổng giám đốc SAGRI, Lê Tấn Hùng đã ưu ái “cứu bồ” các công ty của lực lượng này.
1/ Lê Tấn Hùng tự ý bỏ 97,8 tỉ đồng mua công ty ADECO của Công ty cổ phần Thanh niên Xung phong khi Ủy ban Nhân dân Thành phố chưa chấp thuận.

2/ Lê Tấn Hùng ký hợp đồng  khống với Công ty cổ phần Du lịch Thanh niên Xung phong trị giá 4,97 tỉ đồng, (và ký hợp đồng khống với Cty Thương mại Dịch vụ Hòa Bình Quốc tế trị giá 8,736 tỉ đồng).

Ngày 19/10/2017, Thanh tra Thành phố (TP) kết luận Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy (kế toán trưởng) là ký và chi khống 13,346 tỉ đồng cho cán bộ, người lao động đi học tập nước ngoài theo hai hợp đồng kể trên. Ngoài ra, Thanh tra TP còn kết luận Lê Tấn Hùng đã chi 5,2 tỉ đồng để may đồng phục cho cán bộ công nhân viên, nhưng không có danh sách phát đồng phục và người ký tên nhận đồng phục.

Vậy mà, tháng 3/2018, Ủy ban Nhân dân Thành phố (UBND TP) chỉ ra quyết định “khiển trách” Lê Tấn Hùng. Trong khi, Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã thông báo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 tại SAGRI, tiếp tục chỉ ra nhiều sai phạm khác liên quan đến Lê Tấn Hùng.

Sau đó, Thanh tra TPHCM phải thanh tra lần hai đối với SAGRI, và trước khi ra Kết luận 05/LT-TTTP-P7 ngày 21/2/2019, Phó chủ tịch UBND Lê Thanh Liêm đã lật đật kỷ luật Lê Tấn Hùng bằng hình thức “cảnh cáo”, cho có vẻ “mạnh tay”. Đến ngày 19/6/2019, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong ký quyết định kỷ luật cách chức Tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng.

Sáng 29/6/2019, tham luận tại hội thảo khoa học do Thành ủy TPHCM tổ chức, Lê Thanh Hải cho rằng vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động về phẩm chất chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái, sa sút về phẩm chất đạo đức.

Và đúng quy trình ngày 6/7/2019, Bộ Công an vào bắt Lê Tấn Hùng và di lý máy bay ra Hà Nội... đó ! Niềm tin yêu hy vọng của củi to, hôm nay và mai sau !

MAI BÁ KIẾM 16.07.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.