Báo điện tử Tiền Phong vừa ra bài với tiêu đề “Kiev 'rung chuyển' vì tên lửa, Nga bắn hạ hàng chục máy bay không người lái nhắm vào Mátxcơva”.
Nội dung bài viết và hình ảnh (Ảnh chụp màn hình đính kèm), tôi thấy hoàn toàn sử dụng các thông tin trên Internet và các nền tảng mạng xã hội như X, Telegram… Và tôi xin hỏi, liệu tác giả bài viết có mặt tại hiện trường, và có trực tiếp phỏng vấn người trả lời?
Bài viết cũng không tuyên bố xác lập dẫn nguồn từ nguồn độc quyền hoặc nguồn đã được trả tiền bản quyền.
Vậy:
- Đây có được xem là sản phẩm sở hữu trí tuệ không?
- Chia sẻ, sao chép một đoạn, một phần… thì có vi phạm?
- Tòa soạn báo điện tử Tiền Phong hoặc người viết bài này có quyền được tố cáo người khác đăng tin có nội dung trùng khớp, hoặc tuyên bố quyền sở hữu trí tuệ không?
Bởi:
- Theo Nghị định 174/2026 có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định, hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hoặc xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
Luật Báo chí 2025 quy định, tác phẩm báo chí là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của sản phẩm báo chí, có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, gồm tin, bài được thể hiện bằng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh.
- Theo Cục trưởng Lê Quang Tự Do, bản quyền là lĩnh vực khó có thể liệt kê mọi tình huống vi phạm vì thực tế phát sinh muôn hình vạn trạng. Tuy vậy, nguyên tắc đặt ra là người tạo ra sản phẩm có quyền bản quyền và quyền liên quan. "Bất kể chúng ta sử dụng vào mục đích phi thương mại hay thương mại đều cần phải được sự cho phép của người chủ sở hữu quyền đó", ông khẳng định.
P/s: Tác giả bài viết giật cái tít rất phân biệt.
LÊ XUÂN NGHĨA 26.06.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.