vendredi 26 juin 2026

Quốc Vĩnh – 35 năm Thời báo Kinh tế Sài Gòn có những gì đáng nhớ ?

 

Ngày 25/06/2026, Thời báo Kinh tế Sài Gòn chính thức ngưng xuất bản trên báo mạng và báo in sau 35 năm hoạt động. Báo phải giải thể cùng với 7 báo khác ở TPHCM theo chỉ đạo của Nhà nước, từ của giới bình dân gọi là “đóng cửa”, vì tên của tờ báo (manchette) đã bị xóa. Và từ đây khi nhắc đến tờ báo này, chúng ta phải dùng thì quá khứ.

Tôi gắn bó với Thời báo Kinh tế Sài Gòn 20 năm, từ những ngày đầu thành lập cho đến khi nghỉ hưu. Trước đó tôi đã làm báo 19 năm ở Sài Gòn Giải Phóng, tờ báo của đảng bộ TPHCM.

Tôi xin ghi lại vắn tắt một số đặc điểm của tờ báo này mà theo tôi đáng nhớ.

1/ Đây là tuần báo kinh tế đầu tiên của Việt Nam sau khi có Nghị Quyết 6 về đổi mới do tổng biên tập Võ Như Lanh sáng lập. Số đầu tiên ra ngày 04/01/1991 với tôn chỉ mục đích được nhà báo Võ Như Lanh viết trong lá thư gửi bạn đọc (có kèm hình).

 

2/ Đây là tờ báo sử dụng bài của cộng tác viên cao nhất trong các báo, chiếm hơn 50 % số bài của mỗi kỳ báo, còn lại là bài của phóng viên cơ hữu và biên tập viên. Báo tổng kết có 9.000 cộng tác viên là chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, cán bộ giảng dạy, doanh nhân…Đặc biệt đông đảo các cộng tác viên là chuyên gia kinh tế, giảng viên đại học hải ngoại (Mỹ, Nhật, Đức, Úc, Pháp, Singapore …) tham gia viết bài thường xuyên hoăc theo chủ đề báo tổ chức.

Chính điều này, theo nhận định của bạn đọc, đã làm cho báo có hàm lượng tri thức cao, phân tích kinh tế đa dạng, đa chiều. 

3/ Thời báo Kinh tế Sài Gòn là tờ báo đầu tiên ở Viêt Nam hình thành một nhóm báo xuất bản đa ngôn ngữ gọi là Nhóm Thời Báo Kinh tế Sài Gòn hay Saigon Times Group. Tiếng Việt có Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị, Thời Báo Vi Tính. Tiếng Anh có Saigon Times Weekly, Saigon Times Daily. Tiếng Pháp có Saigon Eco. Ngoài ra có Tủ sách Thời báo Kinh Tế in sách hướng nghiệp cho giới trẻ.

Sở dĩ group vận hành được là nhờ một đội ngũ hùng hậu nhà báo chuyên nghiệp từng làm ở các báo về làm việc ở group. Có người làm việc đến khi nghỉ hưu, có người làm 5-7 năm. Về từ báo Sài Gòn Giải Phóng có các nhà báo Võ Như Lanh, Đặng Thanh Tâm và tôi. Về từ Tuổi Trẻ có các nhà báo Kim Hạnh, Trần Ngọc Châu, Đoàn Khắc Xuyên, Phúc Tiến, Ngọc Trân, Tâm Chánh, Huy Đức, Đỗ Trung Quân, Chánh Khải. Về từ báo Lao Động có Trần Trọng Thức, Công Thắng, Trần Minh Hùng. Về từ Viet Nam Investment Review có nhà báo Nguyễn Vạn Phú, từ Viện Khoa học xX hội có Trần Hữu Quang. Từ báo Thương Mại có Hải Lý. Về từ báo Quân đội có nhà báo Huỳnh Kim.

Nhà báo Kim Hạnh, phụ trách nội dung Sài Gòn Tiếp Thị, một thành viên group, đã sáng lập và triển khai chương trình “ Hàng Việt Nam Chất lượng cao”.

 

4/ Ngay từ khi mới thành lâp, báo đã triển khai chương trình đối thoại giữa doanh nhân và cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý kinh tế đánh giá những chính sách, chủ trương kinh tế khi đi vào thực tiễn, để doanh nhân, các chuyên gia kinh tế đề xuất những giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, những điểm nghẽn. Chương trình đối thoại này được thực hiện nửa tháng một lần mang tên “Bàn Tròn Doanh nghiệp “.

HTV thấy chương trinh hấp dẫn, đề nghị hợp tác thu hình trực tiếp, biên tập và phát trên kênh 9 vào chiều Chủ nhật suốt 3 năm. VTV cũng nhờ báo tổ chức một số cuộc ở TPHCM và Cần Thơ phát trên kênh thời sự. Cũng qua chương trình đối thoại này, lần đầu tiên các doanh nhân thuộc thành phần kinh tế tư nhân xuất hiên trên kênh truyền hình Nhà nước, trước đây chỉ có doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp quốc doanh.

5/ Để hỗ trợ các doanh nhân hợp tác kinh doanh và kết nối với báo thực hiện trách nhiệm xã hội, Saigon Times Club thuộc Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã tổ chức các câu lạc bộ (CLB) doanh nhân cùng ngành nghề cùng kết hợp trong các hoạt động. Thành lập đầu tiên là CLB Doanh nhân 2030 (dành cho doanh nhân trẻ), tiếp đến là CLB Doanh nhân Địa Ốc, CLB Doanh nhân Tài Chính - Chứng Khoán, CLB Doanh nhân Quảng Cáo.

Có một CLB khá đặc biệt là CLB Doanh Nhân Hát gồm các giám đốc công ty là nhạc sĩ chơi được nhạc cụ hoặc hát, hay tự bỏ kinh phí lưu diễn văn nghệ và trao đổi câu chuyện khởi nghiệp với sinh viên ở các trường đại học nhiều tỉnh thành phố.

Trong ấn bản cuối cùng của Kinh tế Sài Gòn hôm nay, có bài tổng kết cùa ban biên tập báo về 35 năm hoat động. Trên đây là vài đặc điểm của báo theo nhân định cá nhân tôi ; có những việc tôi tham gia trực tiếp với tư cách là thành viên ban biên tập.

Và bây giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

QUỐC VĨNH 25.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.