vendredi 12 juin 2026

Lâm Bình Duy Nhiên -Trước thềm World Cup...


Mùa hè 2026, World Cup tròn 97 tuổi. Trong suốt khoảng thời gian dài gần một thế kỷ đó, thế giới đã trải qua nhiều biến động địa chính trị lớn: có những quốc gia đã bị đổi tên, trong khi một số khác thậm chí đã hoàn toàn bị biến mất trên bản đồ thế giới!

Trong số các quốc gia bị “xóa sổ”, Liên Xô (URSS) đã tham dự World Cup 7 lần với thành tích cao nhất là hạng tư vào năm 1966 với thủ môn huyền thoại Lev Yachine. Tuy nhiên, sau khi Bức tường Berlin bị sụp đổ, chế độ cộng sản của nước này cũng bị tan rã, và quốc gia này chính thức biến mất vào tháng 12 năm 1991.

Ngày nay, đội tuyển quốc gia Nga được Fifa xem như quốc gia kế thừa trực tiếp của Liên Xô.

Về phần mình, Tiệp Khắc (Tchécoslovaquie) đã có 8 lần góp mặt tại World Cup. Sau khi giải thể vào năm 1993, quốc gia này đã tách thành hai nước độc lập mới: Cộng hòa Séc và Slovakia!

Serbia ngày nay cũng đã tham dự giải đấu danh giá này đến 8 lần, nhưng phần lớn dưới màu cờ sắc áo của Nam Tư cũ (Yougoslavie), trong giai đoạn từ năm 1930 đến 2003. Năm 2006, đội tuyển thi đấu dưới tên Serbia và Montenegro, ngay trước khi Montenegro cũng tuyên bố độc lập.

Các quốc gia thuộc Nam Tư cũ, ngoài Serbia, như Croatia, Slovenia và Bosnia - Herzegovin cũng đều được tham gia World Cup với tư cách là một quốc gia độc lập.

Trước khi nước Đức thống nhất vào tháng 10 năm 1990, quốc gia này bị chia thành hai phần: Cộng Hòa Dân Chủ Đức (Đông Đức), đồng minh của khối Đông Âu cộng sản, và Cộng Hòa Liên Bang Đức (Tây Đức).

Điều trớ trêu là tại vòng bảng World Cup 1974, được tổ chức ngay trên đất Tây Đức, Đông Đức đã đánh bại Tây Đức với tỉ số 1-0! Tuy nhiên sau đó Tây Đức của Franz Beckenbauer đã đánh bại Hà Lan “tổng lực” của Johan Cruyff hào hoa trong trận chung kết.

Đông Ấn Hà Lan (Indes Orientales Néerlandaises) từng tham dự World Cup một lần. Đây là quốc gia tại châu Á đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Sau khi tuyên bố độc lập khỏi Hà Lan vào năm 1945, vùng lãnh thổ này đã trở thành Indonesia ngày nay.

Sau cùng, Zaire là đội tuyển đầu tiên của khu vực châu Phi cận Sahara được giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup. Đó là vào năm 1974 tại Tây Đức. Kể từ năm 1997, quốc gia này đã đổi tên thành Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo).

Lịch sử World Cup luôn gắn liền với lịch sử thế giới. Từ Đệ nhị Thế chiến đến Chiến tranh Lạnh đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản cũng như sự tan rã của Nam Tư đã làm xuất hiện những quốc gia độc lập khác trên bản đồ thế giới. Fifa cũng trở thành một tổ chức thể thao với 211 quốc gia thành viên.

Fifa đơn giản là một tổ chức thể thao lớn nhất hành tinh, hùng mạnh nhất và “kiếm tiền” nhiều nhất! Tiền bạc và tài chính cũng như “quyền lực mềm” của Fifa đã và đang bị dư luận chỉ trích nhiều.

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác…

LÂM BÌNH DUY NHIÊN 11.06.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.