Bàn thắng không được công nhận do giày rách, ngón chân thò ra ngoài.
Cầu thủ Colombia (Davinson Sánchez) ghi bàn ở phút 90+1 trong trận Colombia-Bồ Đào Nha.
Đá giữa cái nóng gần 35°C ở Miami, cường độ trận đấu lại cực cao, cầu thủ hai đội chạy liên tục suốt hơn 95 phút. Không lạ khi giày bị bung chỉ hoặc rách phần mũi. Điều hiếm gặp là đúng lúc đó lại xuất hiện một pha việt vị… bằng chính ngón chân lộ ra ngoài!
Nếu kể lại thì nghe rất hài: “Anh ghi bàn rồi!”- Không, việt vị!”- Việt vị chỗ nào?” - “Ngón chân… thò ra khỏi cái giày rách!”
Lý do thực tế của quyết định này là bởi phần mũi giày của Sánchez nằm dưới vạch kẻ việt vị, mặc dù khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài centimet (người hâm mộ thường gọi vui là việt vị bằng "đầu ngón chân" hay "chiếc móng tay"). Công nghệ bắt việt vị bán tự động (SAOT) đã đo đạc chính xác và chỉ ra bộ phận của cầu thủ tính được là việt vị theo đúng luật của IFAB, chứ không liên quan đến việc giày rách hay ngón chân lòi ra ngoài.
Công nghệ VAR bây giờ chính xác đến mức những tình huống như vậy đều có thể được phát hiện. Điều đó cũng cho thấy bóng đá hiện đại đôi khi rất công bằng, nhưng cũng rất “tàn nhẫn”. Chỉ vài centimet, thậm chí vài milimet, cũng có thể quyết định số phận của một trận đấu.
May cho Colombia là họ vẫn đứng đầu bảng sau trận hòa 0-0, còn Bồ Đào Nha vẫn vào vòng 32 đội nên bàn thắng bị từ chối này không làm thay đổi việc cả hai cùng đi tiếp.
LÊ DIỄN ĐỨC 30.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.