Trong lúc báo chí quốc doanh ngày càng ít người đọc người xem, bởi hai nguyên nhân chính : Nó ngày càng dở, mạng xã hội lấn át. Mà lại ra lệnh cấm chia sẻ, đòi phạt này phạt nọ thì khác gì khùng, dở hơi.
Thời nay, nhờ có mạng xã hội tiếp sức mà báo chí sống được, sống khỏe hơn tự nó.
Lý do bản quyền chỉ là lý do vớ vẩn, còn bảo rằng người đọc lợi dụng báo chí quốc doanh đưa nó lên mạng với mục đích xấu lại càng vớ vẩn.
Nhìn đâu cũng ra thế lực thù địch, ai cũng là kẻ chống đối. Đến mức luôn giật mình, ăn không ngon ngủ không yên.
Tôi nghi rằng chủ trương ấy nhằm siết chặt báo chí, có ý đồ khiến bạn đọc xa rời, tẩy chay nó.
Chưa bao giờ báo chí cách mạng tồn tại khó như lúc này. Thương.
NGUYỄN THÔNG 26.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.