Giữa lúc Mỹ và Israel tấn công vào Iran, nhà nước độc tài khủng bố dân lành, đang cố sản xuất vũ khí hạt nhân, đồng minh thân cận của Nga Tàu. Thì có kẻ thiếu am hiểu tung lên bài viết nhắc lại rằng : Mỹ là nước đầu tiên chế ra bom hạt nhân và là quốc gia duy nhất sử dụng bom hạt nhân vào chiến tranh tính đến ngày hôm nay.
Có lẽ hàm ý của người viết muốn cảnh báo mọi người rằng Mỹ là kẻ hay gây ra chiến tranh và là kẻ đầu têu sản xuất và sử dụng vũ khí giết người hàng loạt.
Cạnh đó cũng có khá nhiều còm vào các bài viết của tui hoặc nhắn tin cho tui nói rằng chính Mỹ mới là kẻ thường xuyên gây ra chiến tranh và đi xâm lăng các nước khác. Đó là những kẻ thiếu hiểu biết hoặc cố tình thiếu hiểu biết để viết ra cho phù hợp với luận điệu tuyên truyền cố hữu của phe Nga Tàu.
Cách nói đó rất giống với luận điệu quen thuộc của Tàu cộng, khi tấn công xâm lăng Việt Nam thì gọi là phản kích tự vệ, ý rằng Việt Nam mới là kẻ gây chiến xâm lăng trước, Tàu buộc lòng phải tự vệ.
Còn Putin thì cho rằng vì Ukraina phát xít và muốn gây chiến với Nga nên Nga phải mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” để phản công chứ không hề xâm lăng Ukraina.
Nếu chú ý lịch sử một chút sẽ thấy rằng trong hầu hết các cuộc chiến tranh lớn thì Mỹ không phải là nước gây ra chiến tranh mà là nước kết thúc chiến tranh.
Đệ nhất thế chiến, Đức Phổ gây ra chiến tranh và Mỹ đến giúp Châu Âu kết thúc.
Đệ nhị thế chiến, Đức gây ra chiến tranh ở Châu Âu và Mỹ đã giúp kết thúc. Nhật gây ra chiến tranh ở Thái Bình Dương khi bất ngờ tấn công không tuyên chiến vào Mỹ và Mỹ buộc phải kết thúc bằng hai quả bom hạt nhân.
Chiến tranh Triều Tiên, Bắc Triều Tiên gây chiến tràn xuống chiếm miền Nam, Mỹ phải nhảy vào can thiệp.
Ngay cả chiến tranh Việt Nam thì từ tháng 5/1959 miền Bắc đã cho mở mặt trận 559 đưa quân theo đường mòn HCM tiến vào miền Nam, mãi đến năm 1965, Mỹ mới chính thức đưa quân vào can thiệp.
Chiến tranh Afghanistan cũng do phía Taliban tấn công khủng bố vào nước Mỹ trước.
Chiến tranh vùng Vịnh và Iraq cũng do phía Iraq tấn công xâm lược Kuwait trước.
Cuộc chiến Iran hiện nay cũng do phía Iran liên tục tấn công bắt cóc công dân Mỹ, tàu thuyền của Mỹ, tài trợ các tổ chức khủng bố quốc tế và sản xuất vũ khí hạt nhân với lời đe để tiêu diệt Mỹ và Israel.
Trong tất cả các cuộc chiến tranh sau khi kết thúc, Mỹ chưa hề xâm chiếm một tấc đất của phe bại trận.
Nói về Vũ khí hạt nhân (VKHN). Năm 1945, công nghệ đã đạt đến điểm chín mùi để nhân loại có thể sản xuất ra VKHN. Thời điểm đó ba quốc gia có khả năng chế tạo được vũ khí hạt nhân : Mỹ, Đức và Liên Xô.
May mắn cho nhân loại, nước làm ra nó đầu tiên là Mỹ.
Nếu Adolf Hitler hoặc Joseph Stalin sở hữu loại vũ khí đó trước, lịch sử nhân loại có thể đã rẽ sang một hướng đen tối không thể nào hình dung ra hết. Nên cảm ơn thượng đế và cảm ơn nước Mỹ.
Tại sao Mỹ thả bom nguyên tử xuống Nhật ?
Cuộc chiến do Nhật Bản quân phiệt khởi đầu ở châu Á từ năm 1937 đến giữa năm 1945 đã làm khoảng 34 triệu người chết, phần lớn là dân thường. Việt Nam cũng góp vào 1 triệu sinh mạng (chủ yếu do đói) ;
Nếu chiến tranh kéo dài thêm một năm, con số tử vong ước tính có thể lên tới 40 triệu người. Hai quả bom nguyên tử buộc Nhật đầu hàng vào tháng 8/1945, chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến. Khoảng 350.000 người Nhật đã chết vì hai vụ nổ đó.
Câu hỏi lạnh lùng nhưng cần phải đặt ra : Hy sinh 350.000 người để cứu hàng triệu sinh mạng khác — có nên hay khôn g?
Lịch sử không phải là câu chuyện cảm tính. Nó là những lựa chọn tàn nhẫn trong những thời điểm tàn nhẫn.
Vì vậy, trước khi lên án Mỹ về VKHN, ít nhất hãy có chút ít kiến thức lịch sử.
HUỲNH NGỌC CHÊNH 03.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.