vendredi 13 mars 2026

Phó Đức An - Đánh chặn đạt 96 % tên lửa Hàn Quốc “Phong Thần”


Nếu không có tên lửa Hàn Quốc chắc nhiều quốc gia vùng vịnh vỡ mặt với Iran. Chiến tranh tiêu tiền như chớp đồng thời kiếm tiến cũng như chớp. Nhất là nghề sản xuất bom đạn, vũ khí các loại. Các gã buôn bán vũ khí đêm đêm kiểm tra những con số 0 tiếp theo trong tài khoản mà sướng đến mất ngủ !

Hiện nay, sự chú ý của toàn cầu đang tập trung vào các cuộc xung đột giữa Iran và các cường quốc khu vực truyền thống như Israel, Ả Rập Xê Út và UAE. Trong khi đó, trên chiến trường đầy khói lửa này, một chiến thắng bất ngờ đã lặng lẽ nổi lên – Hàn Quốc. 

Với hệ thống tên lửa phòng không "Cheongung-II" do chính nước này sản xuất, Hàn Quốc đã thể hiện xuất sắc giữa làn đạn, nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi của quốc tế và thậm chí còn âm thầm định hình lại cục diện cạnh tranh của thị trường vũ khí toàn cầu.

Gần đây, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào một số quốc gia Trung Đông, làm leo thang căng thẳng khu vực. UAE đang chịu áp lực rất lớn về khả năng phòng không trong cuộc xung đột bất ngờ này. Tuy nhiên, hai hệ thống Cheongung-II được triển khai tại UAE đã thể hiện xuất sắc trong chiến đấu, đánh chặn thành công nhiều mục tiêu đang bay tới.

Theo dữ liệu liên quan, hệ thống phòng không này, được ca ngợi là "phiên bản Patriot của Hàn Quốc", tự hào có tỉ lệ đánh chặn thành công 96 %, duy trì hiệu suất ổn định ngay cả trong môi trường chiến trường phức tạp và luôn thay đổi - một thành tựu đáng kể. Điều này không chỉ giúp UAE tránh được những tổn thất đáng kể mà còn đưa Cheongung-II trở nên nổi tiếng, nhanh chóng khẳng định vị thế là ngôi sao mới sáng giá trên thị trường vũ khí phòng không quốc tế.

Đằng sau hệ thống Cheongung-II là sự hỗ trợ công nghiệp và công nghệ mạnh mẽ của Hàn Quốc. Từ hệ thống radar tiên tiến đến thiết kế tên lửa tổng thể, dự án đã quy tụ những thế mạnh cốt lõi của các công ty như LIGNexOne, Hanwha Systems và Hanwha Aerospace. Thông qua liên minh mạnh mẽ và sự tích hợp công nghệ này, Cheongung-II đã đạt được khả năng hoạt động tương đương với các sản phẩm tương tự từ các cường quốc quân sự truyền thống. Cuộc thử nghiệm chiến đấu này không chỉ chứng minh trình độ công nghệ của ngành công nghiệp quân sự Hàn Quốc mà còn đặt nền tảng quan trọng cho việc nước này gia nhập thị trường vũ khí cao cấp trong tương lai.

Sau khi dữ liệu đánh chặn đáng kinh ngạc của hệ thống tên lửa Cheongung-II được công bố, UAE đã trở thành một trong những nước có nhu cầu cấp thiết nhất. Do số lượng tên lửa đánh chặn nhanh chóng bị tiêu hao trong thực chiến, UAE đã yêu cầu Hàn Quốc đẩy nhanh các đơn đặt hàng tiếp theo và thậm chí hy vọng ưu tiên bổ sung kho dự trữ gần như cạn kiệt của mình. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út, Iraq và các quốc gia khác cũng làm theo, yêu cầu giao hàng nhanh hơn đối với các đơn đặt hàng hiện có. Trong cuộc chạy đua vũ trang căng thẳng này, Cheongung-II đã trở thành "phao cứu sinh" quan trọng trong mắt nhiều quốc gia.

Thị trường vốn đã phản ứng nhanh chóng và nhiệt tình. Giữa lúc căng thẳng leo thang ở Trung Đông, thị trường chứng khoán Hàn Quốc, sau một thời gian ngắn giảm, đã phục hồi mạnh mẽ, được kích thích bởi những tin tức tích cực trong ngành công nghiệp quốc phòng. Các nhà đầu tư nhanh chóng chuyển sự chú ý sang lĩnh vực quốc phòng, và giá cổ phiếu của các công ty liên quan đã tăng vọt. 

Ví dụ, giá cổ phiếu của nhà sản xuất radar Hanwha Systems đã tăng từ 113.600 won lên 150.800 won, tăng hơn 32,7%. Hiệu suất cổ phiếu của LIGNexOne thậm chí còn ấn tượng hơn, với mức tăng gần 50%, đạt mức cao nhất trong 52 tuần. Các quỹ ETF liên quan đến quốc phòng khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của thị trường và tiềm năng tăng trưởng của lĩnh vực này.

Đối với Hàn Quốc, thành công của hệ thống tên lửa Cheongung-II không chỉ đơn thuần là bước đột phá về doanh số bán hàng thương mại. Nó còn thể hiện hình ảnh quốc gia được nâng cao, sự tự tin về công nghệ được gia tăng và tầm ảnh hưởng chiến lược được mở rộng. Thông qua thực tiễn chiến đấu này, Hàn Quốc đã chứng minh với thế giới rằng nước này không còn chỉ là một quốc gia lắp ráp vũ khí hay nhà sản xuất tầm trung, mà còn sở hữu khả năng nghiên cứu và phát triển độc lập cũng như cung cấp hệ thống trong ngành công nghiệp quân sự cao cấp.

Trong một thời gian dài, Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị nhập khẩu trong lĩnh vực quốc phòng, nhưng hiện nay đang dần dần nâng cao khả năng tự chủ quốc phòng. Cuộc xung đột ở Trung Đông bất ngờ mang đến cho Hàn Quốc một sân khấu quan trọng để thể hiện sức mạnh công nghiệp quân sự của mình. Với nhu cầu ngày càng tăng về an ninh phòng không của các nước trong khu vực, các hệ thống vũ khí do Hàn Quốc sản xuất, tiêu biểu là Cheongung-II, được kỳ vọng sẽ tạo ra một con đường phát triển độc đáo trên thị trường vũ khí toàn cầu.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã nhận thức rõ những cơ hội chiến lược tiềm tàng trong tình hình hiện tại. Tình hình ở Trung Đông vẫn còn bất ổn, và sự phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp quân sự Hàn Quốc vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, điều chắc chắn là cuộc xung đột khu vực này đã mang lại cho Hàn Quốc một nền tảng quốc tế chưa từng có. Điều tưởng chừng như là một diễn biến ngẫu nhiên đã thực sự thúc đẩy sự trỗi dậy của Hàn Quốc trên trường quân sự quốc tế.

Việt Nam ta thì sao ? Nên tập trung nghiên cứu về vũ khí đánh chặn “Thiên la địa võng” hay vẫn nghiên cứu về chiến tranh du kích ?

PHÓ ĐỨC AN

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.