Có vẻ rất khó tin: Mỹ, siêu cường với Patriot, THAAD, và hàng loạt hệ thống phòng không trị giá hàng triệu USD mỗi quả, giờ đây lại đã phải chính thức nhờ đến Ukraine gửi chuyên gia và UAV đánh chặn rẻ tiền để bảo vệ các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông trước UAV Iran.
Một chiếc Shahed của Iran giá chỉ vài chục nghìn USD, nhưng bắn hạ bằng Patriot tốn cả triệu đô la – một nghịch lý chi phí quá tốn kém khiến các chuyên gia quân sự phải trầm trồ.
Ukraine đã phát triển được giải pháp chống UAV hiệu quả và kinh tế sau hàng nghìn UAV của Nga/ Iran bị hạ trong chiến tranh, và bây giờ Mỹ lại phải “học lại” kinh nghiệm này.
Một minh chứng rõ ràng rằng công nghệ phòng thủ truyền thống đôi khi quá đắt đỏ so với mối đe dọa giá rẻ.
Giờ đây, Ukraine, chính đất nước mà Trump từng dè bỉu và hạn chế viện trợ, lại trở thành người giải cứu chiến lược cho Mỹ ở Trung Đông, cung cấp công nghệ và chuyên gia mà Washington đang rất cần.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy xác nhận rằng Ukraine đã nhận yêu cầu từ phía Mỹ và một số nước khác về việc hỗ trợ chống lại các máy bay không người lái Iran (chẳng hạn như dòng Shahed), vốn đang được sử dụng trong bối cảnh xung đột Iran–Mỹ–Israel.
Ukraine sẽ cử các chuyên gia và cả UAV đánh chặn, công nghệ, và kinh nghiệm tác chiến sang Trung Đông để giúp đối phó với mối đe dọa này. Điều này diễn ra sau khi Iran sử dụng hàng trăm UAV để tấn công các lực lượng Mỹ và đồng minh.
Ukraine không chỉ đơn thuần chia sẻ kinh nghiệm, mà còn đã gửi cả drone đánh chặn và đội chuyên gia đến bảo vệ căn cứ Mỹ ở Jordan theo yêu cầu của Washington.
Điều càng trớ trêu hơn khi đặt trong bối cảnh chính trị Mỹ: Chính quyền Trump từng cắt giảm mạnh sự hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, và thái độ trịch thượng, kẻ cả của ông Trump với Tổng thống Zelensky từng khiến quan hệ hai bên căng thẳng.
Đây là một bài học sâu sắc: Sức mạnh quân sự không chỉ nằm ở công nghệ đắt đỏ, mà còn ở kinh nghiệm thực chiến và khả năng sáng tạo trong bối cảnh nghịch lý chiến lược. Và đôi khi, chính những người mà bạn coi thường lại trở thành “người cứu cánh” không thể thiếu.
“Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu nát ai dè xe nghiêng!”
LÊ DIỄN ĐỨC 09.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.