dimanche 11 février 2024

Võ Khánh Tuyên - Cũ và mới

 

Dịp Tết Giáp Thìn, Huế đưa vào thưởng lãm Điện Kiến Trung sau 5 năm phục dựng với kinh phí 123 tỉ đồng.

Điện Kiến Trung được Vua Khải Định cho xây cất từ năm 1921 đến 1923 thì hoàn thành. Điện nằm trong khu vực Tử Cấm Thành và là nơi làm việc, hoàng cung của hai vua: Khải Định và Bảo Đại.

Có thể nói, từ nền đất hoang tàn tồn tại sau chiến tranh, việc phục dựng từ những tư liệu, hình ảnh để hình thành nên một Điện Kiến Trung "giống nguyên bản" hôm nay cũng là một kỳ tích.

Tuy nhiên, giữa việc thưởng lãm một công trình hoàn toàn xưa cũ với một công trình làm mới gần như 100 %, không biết cảm giác có như xưa không? Hay chỉ là tạo cho mình một sự gắng gượng nhớ về một thời Hoàng Cung vua chúa mà thôi?

Và cũng như chiếc cầu Trường Tiền bị sập vào Tết Mậu Thân 1968, người ta chỉ nói chung chung là do chiến tranh, thì Điện Kiến Trung xưa bị san phẳng cũng do....chiến tranh. Còn vì sao bị san phẳng thì cũng chỉ tránh và né tối đa. Rằng: Do thực hiện chủ trương "tiêu thổ kháng chiến" của Việt Minh.

VÕ KHÁNH TUYÊN 11.02.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.