samedi 17 février 2024

Lê Xuân Nghĩa - “Lịch sử sẽ không công bằng với những kẻ cố tình quên lịch sử”

 

Rõ ràng cuộc chiến tranh chống giặc bành trướng Trung Quốc diễn ra suốt 10 năm trời. Nhưng tại sao người ta chỉ nói đến quãng thời gian một tháng ngắn ngủi?

Và đến bây giờ, mọi liên quan đến cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược chỉ được viết là “địch”, “kẻ thù”.

Và trên mộ bia các liệt sĩ hoặc bia tưởng niệm chỉ ghi “mặt trận phía Bắc” hay “mặt trận biên giới phía Bắc”.

Có lẽ chúng ta cũng nên áp dụng cho mọi liên quan đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là “mặt trận miền Nam” cho nó phù hợp với quan điểm “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” và công bằng với các đối tác.

Và tất nhiên, không ai lại có thể “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” với kẻ hiện vẫn đang cưỡng đoạt, giày xéo một phần chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc cả.

LÊ XUÂN NGHĨA 16.02.2024

Ảnh: Bộ đội Việt Nam bị quân Bành trướng Trung Quốc bắt làm tù binh năm 1979.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.