mercredi 21 février 2024

Lê Xuân Nghĩa - Nga « đốt tiền luộc trứng »

 

Đồng rúp của Nga tiếp tục mất giá ngay sau khi các ngân hàng chủ chốt của Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và UAE ngừng thanh toán với Nga

Tại phiên đấu giá thứ Tư, ngày 21/02, tỉ giá đồng euro đã tăng trên 100 rúp lần đầu tiên sau sáu tuần. Cụ thể là 100,06 rúp (kỷ lục kể từ ngày 9 tháng Giêng), và đồng đô la tăng lên 92,56 rúp.

Như vậy, việc Ngân hàng Trung ương Nga chấp nhận đau đớn bơm tiền để cứu tỉ giá đồng rúp neo ở mức 78-80 rúp/1 đô la Mỹ, nhằm giữ uy tín cho Putin trước dân chúng trong cuộc bầu cử tháng tới chẳng khác gì trò “đốt tiền luộc trứng”. Tức có nghĩa Nga đang mất rất nhiều “máu” thì Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và UAE lại còn “rạch rộng vết thương thêm”.

Cùng lúc đó, Trung Quốc của Tập ngay lúc này đang ngụp lặn trong khốn khó khi mất đến 7.000 tỉ (Bảy ngàn tỉ) đô la Mỹ. Lòng tin của các nhà đầu tư và nguồn vốn nước ngoài bị suy giảm nghiêm trọng. Và hiện chưa có cách giải quyết, dù đích thân Tập phải đứng ra trấn an dân chúng và trực tiếp chi đạo

Tất nhiên, sự tham lam có di truyền của Trung Quốc và lại đang lúc túng quẫn như này thì máu của Nga hẳn là thơm lắm.

LÊ XUÂN NGHĨA 21.02.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.