dimanche 18 février 2024

Lê Xuân Nghĩa - Ukraine không đơn độc

 

Việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ không thông qua viện trợ 61 tỉ đô la cho Ukraine mà cho Hạ viện nghỉ hai tuần là một hành động vô trách nhiệm rõ ràng rồi. Tuy nhiên:

- Hôm qua, Ukraine và Đức đã ký Thỏa thuận Hợp tác an ninh song phương tại Berlin. Trong thỏa thuận này, Đức đảm bảo mọi sự viện trợ quân sự và phòng thủ đối với Ukraine trong ít nhất 10 năm. Trong năm nay là 7 tỉ euro và ngay lập tức giải ngân 1,1 tỉ euro với đạn pháo 155 mm, hệ thống phòng không Skynex, đạn phòng không Iris-T và nhiều loại vũ khí khác

Tại đây, Thủ tướng Đức ra tuyên bố cam kết sẽ sát cánh và cung cấp viện trợ cho Ukraine “bao lâu cũng được”.

Ông nói: “Chúng tôi đã ký thỏa thuận an ninh với Zelenskyy. Sự hỗ trợ của chúng tôi rất rộng rãi: hơn 28 tỉ euro - và chúng tôi sẽ tăng gấp đôi viện trợ của mình. Chúng tôi kêu gọi các quyết định tương tự ở tất cả các thủ đô châu Âu.”

- Hôm nay, tại Paris, Tổng thống Ukraine và Pháp cũng vừa ký Thỏa thuận đảm bảo an ninh song phương. Theo đó, Pháp sẽ hỗ trợ quân sự và đảm bảo phòng thủ cho Ukraine “đến chừng nào Nga phải thua” - Macron tuyên bố.

Trong năm nay, hơn 3 tỉ euro viện trợ quân sự cũng sẽ được cung cấp cho Ukraine.

- Hôm nay, Hoa Kỳ công bố gói cung cấp viện trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine. Bao gồm: Đạn HIMARS, tên lửa phòng không và các trang thiết bị quân sự khác.

- Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển hôm nay tại Hội nghị An ninh EU diễn ra tại Munich (Đức) đã tái cam kết sẽ lập tức cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine ngay sau khi nước này hoàn tất thủ tục gia nhập NATO.

LÊ XUÂN NGHĨA 17.02.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.