vendredi 8 septembre 2023

Hoàng Nguyên Vũ - Không chỉ hồ Ka Pét, Bình Thuận còn muốn phá rừng làm một hồ khác hoành tráng hơn

 

(Phải công nhận là địa phương này rất khoái hồ thủy lợi, mà lại nhấn chìm rừng để làm mới chịu).

Đó là hồ thủy lợi La Ngà 3, với tổng diện tích 6.600 hecta đang trong giai đoạn triển khai lập dự án, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ dự án.

Theo tạp chí Môi trường, dự án hồ La Ngà 3 nằm trên địa bàn huyện Tánh Linh (một huyện báo động đỏ nạn phá rừng), thuộc nhóm A, đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước với tổng chi phí đầu tư là 10 ngàn tỉ đồng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đơn vị chủ quản.

Báo cáo đánh giá của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết, công trình này có nhiều tác động ảnh hưởng đến môi trường hạ du, trong đó có 4 xã và hàng trăm hecta rừng bị nhấn chìm.

Tổng diện tích xây dựng công trình hồ La Ngà 3 là 6.600 hecta, trong đó diện tích ngập lòng hồ hơn 2.165 hecta. Dự kiến sẽ gây ngập trên diện tích khoảng 1.970 hecta ở các huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa điều chỉnh đất để xây dựng công trình xuống còn 2.118,2 hecta. Như vậy trong quỹ đất dự kiến, sẽ phải hy sinh 408,6 hecta rừng sản xuất, 164,7 hecta rừng đặc dụng và 3,8 hecta rừng phòng hộ.

Không chỉ nhấn chìm rừng, bà con 4 xã với 600 hộ và 3.000 nhân khẩu phải đi tìm vùng đất mới bởi sẽ ngập. Trong đó xã Đồng Kho ngập 408,4 hecta; xã Đức Bình ngập 212,2 hecta, xã La Dạ ngập 80,4 hecta và xã La Ngâu gần như bị xóa sổ vì ngập 1.464 hecta.

Nói thêm, xây dựng hồ thủy lợi cũng là một cách tiêu ngân sách đầu tư công rất...lợi hại.

HOÀNG NGUYÊN VŨ 08.092023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.