mercredi 20 septembre 2023

Dương Quốc Chính - Hào phóng

 

Đợt này Việt Nam có vẻ hào phóng phết, phóng sinh tặng quà đông hơn hẳn mấy lần trước. Chứng tỏ phản động là tài nguyên quan trọng không kém đất hiếm trong việc phát triển đất nước và đẩy mạnh quan hệ sâu với đế cuốc.

Như tin ở ảnh đính kèm thì ngoài hai người đã thả, ông Nguyễn Bắc Truyển đã qua Đức trót lọt và ông Mai Phan Lợi đã được thả (không thấy nói xuất khẩu?), thì lần này thấy bảo hai người khác đang qua Mỹ.

Một luật sư, dự là Võ An Đôn, người đã bị xuất khẩu hụt lần trước (đã có visa, ra sân bay rồi mà bị cấm xuất cảnh). Giáo dân còn lại không rõ là ai?

Tổng cộng là bốn người đã được phóng sinh đợt này. Chỉ e là phóng sinh càng nhiều thì bắt bớ cũng nhiều, chứ không thì hết cả tài nguyên. Nhưng với việc không đăng tin phóng sinh một cách chính thức ở báo chí trong nước, cho thấy rằng phía Việt Nam cũng không lấy làm hãnh diện khi làm vậy.

Thật là:

Lần này hơn hẳn mấy lần qua

Phản động được tha khắp nước nhà

Cả nước thi đua yêu nước Mỹ

Cố lên, toàn thắng ắt về ta

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 20.09.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.