lundi 11 septembre 2023

Trần Quốc Quân - So sánh Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Mỹ, Trung Quốc và Nga

 

Sau chuyến thăm Việt Nam ngày 9 và 10 năm 2023, quan hệ Việt-Mỹ đã nâng tầm lên một tầm cao mới, cao nhất trong thang bậc quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia: QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN.

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là hai hay nhiều quốc gia xác định gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà các bên cùng có lợi. Đồng thời hai bên còn xây dựng sự tin cậy lẫn nhau ở cấp chiến lược.

Cho đến nay Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện của 5 quốc gia, trong đó có 4 đại cường quốc.

1) Trung Quốc từ tháng 05/2008,

2) Nga             từ tháng 07/2012,

3) Ấn Độ          từ tháng 09/2016,

4) Hàn Quốc    từ tháng 12/2022,

5) Mỹ               từ tháng 09/2023,

Thế mới thấy vị thế quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế. "Tự hào hát mãi Việt Nam ơi!"

Trong Thông cáo chung Việt-Mỹ ghi rõ: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ được xây dựng trên cơ sở "các nguyên tắc nền tảng định hướng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, bao gồm tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau."

Trong đó hai bên Việt Nam và Mỹ thỏa thuận tăng cường thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực:

- Hợp tác về Quan hệ Chính trị-Ngoại giao,

- Hợp tác về Kinh tế-Thương mại-Đầu tư,

- Hợp tác về Số, Khoa học, Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo,

- Hợp tác về Giáo dục-Đào tạo,

- Hợp tác về Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Y tế,

- Hợp tác về Khắc phục hậu quả chiến tranh,

- Hợp tác về Văn hóa-Giao lưu nhân dân-Thể thao-Du lịch,

- Hợp tác về Quốc phòng-An ninh,

- Hợp tác về Thúc đẩy và bảo vệ Quyền con người,

- Hợp tác về Phối hợp các vấn đề khu vực và quốc tế.

Hợp tác chiến lược, hợp tác toàn diện với Mỹ như thế còn muốn gì nữa.

Theo phía Mỹ công bố: Đến nay tại Mỹ đang có gần 30.000 học sinh Việt Nam du học (trong top 5 thế giới) và Mỹ khuyến khích các tổ chức giáo dục của nước này đón nhận thêm nhiều du học sinh Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, hiện nay có 11.299 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Trung Quốc.

Theo số liệu công bố tháng 4/2023: Hiện nay có khoảng 5.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga, trong đó có gần 3.000 du học sinh đi học theo diện Hiệp định giữa 2 Chính phủ, học tập tại trên 180 cơ sở giáo dục tại Liên bang Nga.

Theo tôi : Hầu hết quan chức và gia đình có điều kiện của Việt Nam đều chọn Mỹ cho con cái du học (sau đó tìm cách ở lại) chứ không chọn Nga và Trung Quốc.

Năm 2022 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và Mỹ đạt 123,86 tỉ USD. Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt 109,4 tỉ USD và nhập khẩu từ Mỹ đạt 14,4 tỉ USD. Việt Nam xuất siêu sang Mỹ đạt 95 tỉ USD.

Trong khi đó, năm 2022 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và Trung Quốc đạt 234,9 tỉ USD. Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 87,9 tỉ USD và nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 146,9 tỉ USD. Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc tới 59 tỉ USD.

Năm 2022 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và Nga đạt 3,55 tỉ USD. Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Nga đạt 1,55 tỉ USD và nhập khẩu từ Nga đạt 1,99 tỉ USD. Việt Nam nhập siêu từ Nga là 0,44 tỉ USD. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nga chỉ chiếm 1 % trong tổng kim ngạch thương mại của mỗi nước. Muỗi nhỉ! Thế mà gọi là Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đấy! Cứ nhìn vào đó để chọn bạn mà chơi. Nhé!

TRẦN QUỐC QUÂN 11.09.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.