mardi 11 mai 2021

WHO: Biến chủng Covid ở Ấn Độ rất đáng ngại


Đăng ngày:

Bác sĩ Maria Van Kerkhove, phụ trách về kỹ thuật trong việc chống Covid thuộc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố : « Có những thông tin cho thấy virus B.1.617 lây nhiễm nhiều nhất ». Bên cạnh đó còn có những yếu tố khiến phải nghĩ đến việc virus này làm giảm đi phản ứng sản xuất kháng thể, « do đó WHO xếp vào loại biến chủng đáng ngại ở cấp độ thế giới »

Nhà khoa học cho biết các chi tiết sẽ được công bố trong báo cáo dịch tễ hàng tuần, nhưng vẫn còn phải nghiên cứu nhiều về biến chủng Ấn Độ. Chủ yếu thông qua gia tăng giải mã, để biết số lượng virus và mức độ nghiêm trọng đối với phản ứng miễn dịch của cơ thể. Bà Kerkhove nhấn mạnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống như giãn cách xã hội, mang khẩu trang, bớt tiếp xúc…

Một phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới nói thêm, sự kiện biến chủng B.1.617 làm giảm sản xuất kháng thể nêu trên được quan sát trong phòng thí nghiệm chứ không phải trên thực địa, thế nên hãy còn quá sớm để biết được hiệu quả của vaccin. Một vaccin mà tác động bị giảm bớt không có nghĩa là không bảo vệ được cơ thể chống lại các dạng Covid nặng và tránh tử vong.

Bà Van Kerkhove cho biết sẽ tiếp tục xem xét các biến chủng, và cần làm mọi cách để hạn chế việc lây nhiễm. 

Biến chủng B.1.617 là một trong những lý do gây ra bùng nổ dịch Covid ở Ấn Độ, khiến nước Ấn trở thành ổ dịch tệ hại nhất thế giới hiện nay, nhưng không phải là lý do duy nhất. Theo thống kê chính thức, mỗi ngày có khoảng 4.000 người chết vì Covid ở Ấn Độ, tổng cộng số tử vong vì đại dịch lên đến 250.000 người. 

Nhiều chuyên gia cho rằng con số này thấp hơn nhiều so với thực tế. Các nạn nhân không được tính trong thống kê đang tăng lên vì đợt dịch mới lan ra bên ngoài các thành phố lớn, các bệnh viện vùng nông thôn ít ỏi và hiếm khi cập nhật số liệu.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.